“Làm mới” cổ tay biến dạng do rắn cắn

ANTĐ - Anh Nguyễn Văn Biên, 32 tuổi, nhà ở huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Cách đây 9 năm, trong một lần đi làm nương, không may anh Biên bị rắn độc cắn, cổ bàn tay phải bị biến dạng co quắp các ngón tay. 

Mới đây, bệnh nhân đã vào Khoa Phẫu thuật tạo hình - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội để phẫu thuật cổ bàn tay. Sáng 30-9, cuộc mổ được tiến hành do PGS.TS Trần Thiết Sơn - Trưởng khoa chỉ đạo phẫu thuật. Cuộc mổ do 2 kíp cùng thực hiện một lúc đó là 1 kíp cắt sẹo và 1 kíp bóc tạo vạt. Sau hơn 11 giờ, cuộc mổ thành công. Bệnh nhân được lấy vạt da vùng đùi đã được làm mỏng để phù hợp với chất lượng da vùng cổ bàn tay để tạo vạt cổ tay. Hiện nay, bệnh nhân đã tỉnh, vạt da sống tốt. Đây là kỹ thuật rất khó thực hiện đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật và tay nghề cao của các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội.