Kỳ lạ chuyện rắn hổ mang xin nước uống

ANTD.VN - Rắn hổ mang chúa là loài thường tránh xuất hiện ở những khu vực có con người sinh sống. Tuy nhiên, gần đây, một con rắn hổ mang dài khoảng 3,5m đã bò vào làng Kaiga ở bang Karnataka, Ấn Độ để tìm nước uống. 

Rắn hổ mang xin nước uống của người dân

Được biết, bang Karnataka đang trong tình trạng hạn hán.

Đoạn video quay cảnh con rắn hổ mang này uống nước từ chai nhựa của người dân đã lan truyền rộng trên mạng xã hội.

Người đàn ông đổ nước lên đầu con rắn trước khi đưa chai nước lại gần cho nó uống. Trong khi đó, ông ta vẫn cầm cây gậy bắt rắn và một người khác thì giữ đuôi nó để đề phòng trường hợp bị tấn công.

Video rắn hổ mang xin nước uống

Con rắn sau khi uống nước đã được đưa tới trung tâm cứu hộ động vật hoang dã của địa phương.