Kịp thời dập tắt đám cháy lớn tại phố Trần Duy Hưng

ANTD.VN -Vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 21h5 ngày 7-2, tại một ngôi nhà 4 tầng trên phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội khống chế, dập tắt kịp thời. 

clip:

Vào khoảng thời gian trên, người dân phát hiện ngôi nhà tại địa chỉ số 136 phố Trần Duy Hưng đột nhiên phát hỏa. Lửa bùng phát dữ dội từ tầng 1 ngôi nhà cao 4 tầng 1 tum được sử dụng làm cửa hàng kinh doanh mành, rèm, chăn, ga gối đệm này. Người dân đã tri hô và đồng thời gọi cho lực lượng cứu hỏa. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa bốc cao lên các tầng trên và có nguy cơ cháy lan rộng sang các ngôi nhà xung quanh.

CBCS Phòng Cảnh sát PCCC số 3 và số 2 phối hợp, nỗ lực khống chế đám cháy

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội, đơn vị phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy đã gấp rút điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường, sau đó tăng cường thêm 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng xe chở nước và hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ cháy, đơn vị sau đó yêu cầu tăng viện thêm 2 xe từ Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 2. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai các phương án dập lửa, chống cháy lan. Sau những nỗ lực của cảnh sát chữa cháy, đến khoảng 22h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, không để hỏa hoạn lan rộng ra các nhà xung quanh.

Lực lượng cứu hỏa đã kịp thời khống chế, không để cháy lan sang nhà lân cận

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3, vụ hỏa hoạn nói trên không gây thiệt hại về người.

Trước thời điểm xảy ra cháy, vào khoảng 20 giờ cùng ngày, chủ nhà số 136 phố Trần Duy Hưng đã khóa cửa và rời khỏi ngôi nhà. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy không có người bên trong ngôi nhà.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về tài sản đang được làm rõ.