Kinh hoàng những vụ cháy lớn tại các kho chứa vật liệu bằng nhựa

ANTD.VN - Sáng 11-8-2019, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra tại kho chứa nguyên liệu sản xuất đồ nhựa thuộc khu công nghiệp Sài Đồng B (gần siêu thị Aeon Mall Long Biên), khiến nhiều hàng hóa bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về tài sản. Đáng nói, trong thời gian vừa qua, do công tác phòng cháy chữa cháy vẫn chưa được quan tâm sát sao nên liên tục xảy ra nhiều vụ cháy lớn mà ngọn lửa đều được bắt nguồn từ các kho chứa nguyên liệu bằng nhựa.

Cháy lớn tại khu công nghiệp Sài Đồng B, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Như Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 9h sáng 11-8-2019, tại khu công nghiệp Sài Đồng B đã xảy ra một đám cháy kinh hoàng, khiến tất cả hàng hóa tại một kho chứa bị thiêu rụi hoàn toàn.

Được biết, trong thời điểm trên, người dân bất ngờ phát hiện một cột khói cao hàng chục mét bốc lên từ một kho chứa của khu công nghiệp Sài Đồng B và kéo theo lửa cháy dữ dội nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và lan rộng (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Long Biên đã nhanh chóng có mặt và tiếp cận hiện trường đám cháy. Đến 12h trưa cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và chưa thống kê được số thiệt hại về tài sản.

Được biết, vị trí xảy ra đám cháy là kho chứa nguyên liệu bằng nhựa của Công ty TNHH khuôn mẫu chính xác Zion (gần Aeon Mall Long Biên, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội). Hiện nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được điều tra và làm rõ.

Nhiều nhà xưởng tại Trung Văn bị cháy khiến 8 người tử vong

Theo Vietnamnet, khoảng 2h15p sáng ngày 12-4-2019, vụ cháy lớn tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khiến nhiều nhà xưởng thiêu rụi hoàn toàn và 8 người bị tử vong.

Được biết, kho xưởng bị cháy nằm sâu phía trong hẻm lại cạnh khu dân cư, ngọn lửa sau khi bùng phát đã nhanh chóng lan sang các kho xưởng bên cạnh, khiến cho lực lượng chữa cháy rất khó tiếp cận được hiện trường. Đáng nói, đây lại là những kho xưởng chứa nhiều vật liệu bị cháy như đồ nhựa và đồ gỗ nên rất khó để khống chế ngọn lửa. Dù đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng nhiều cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nhưng phải mất 4 tiếng sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 1000m2 với 4 khu nhà xưởng (Ảnh: Vietnamnet)

Ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 1000m2 với 4 khu nhà xưởng gồm: Xưởng kho lạnh của công ty CP cơ điện lạnh; Xưởng làm hạt chống ẩm của công ty TNHH Phương Lan; một kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm và xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty Môi trường 79. Đáng nói, vụ cháy này đã khiến 8 người đang làm việc tại xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty Môi trường 79 tử vong.

Hàng nghìn mét vuông bị thiêu rụi tại khu công nghiệp Sóng Thần 2

Ngày 22-6-2019, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trong khoảng thời gian công nhân đang làm việc, khiến hàng nghìn mét vuông nhà xưởng tại KCN Sóng Thần (Bình Dương) phải chìm trong biển lửa.

Cụ thể, khoảng 14h30 ngày 22-6, công nhân tại nhà máy sản xuất đồ nhựa, cao su ở Khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, Bình Dương ngửi thấy mùi khét, qua kiểm tra thì phát hiện đám cháy đã bùng lên tại nhà xưởng nên nhanh chóng hô hoán mọi người.

Kinh hoàng những vụ cháy lớn tại các kho chứa vật liệu bằng nhựa ảnh 3

Do nằm sâu trong hẻm nên công tác chữa cháy diễn ra rất vất vả (Ảnh: Lao Động)

Dù lực lượng tại chỗ đã cố gắng dập tắt ngọn lửa, tuy nhiên, do chứa nhiều vật liệu bằng cao su và nhựa nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và lan rộng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa được điều động cùng 10 xe cứu hỏa đến hiện trường. Đến 18h50p cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Tuy không có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cần tự trang bị các biện pháp để tránh nguy cơ xảy ra cháy nổ

Các vật liệu bằng nhựa, cao su hay đồ gỗ luôn là những thứ dễ bắt lửa nhất trong các khu công nghiệp. Để tránh được những sự việc không mong muốn thì mỗi xưởng sản xuất cần phải tự trang bị những biện pháp phòng cháy chữa cháy.

Nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất trong các vụ cháy lớn tại các khu công nghiệp là bị chập cháy nguồn điện. Do vậy, cần đảm bảo nguyên tắc an toàn về điện để tránh nguy cơ chập điện gây cháy nổ.

Ngoài ra, mỗi nhà máy cần quán triệt các công nhân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy. Mặt khác, cần phải tự chuẩn bị các trang bị thiết bị PCCC hiệu quả như bình xịt, vòi chữa cháy, bình chữa cháy mini để tránh để ngọn lửa lan rộng mỗi khi có sự cố cháy nổ không may xảy ra.