Kinh hãi virus gây tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh

ANTĐ - Sự lây lan nhanh chóng của virus Zika gây tật đầu nhỏ do teo não ở trẻ sơ sinh đã khiến chính phủ các nước Nam Mỹ kêu gọi phụ nữ không nên mang thai ở thời điểm này.

Kinh hãi virus gây tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh ảnh 1Một em bé bị tật đầu nhỏ ở Brazil

Bùng phát chưa từng có

Tại thành phố Recife, Đông Bắc Brazil, Jusikelly da Silva tràn đầy hy vọng về đứa con trong bụng. Nhưng đến tháng thứ 6 của thai kỳ, người phụ nữ 32 tuổi này thực sự bị sốc khi biết tin bé bị tật đầu nhỏ, một khiếm khuyết bẩm sinh hiếm gặp có thể khiến trẻ học tập và vận động khó khăn. Những bà mẹ như Jusikelly da Silva đang vật lộn với việc chăm sóc con khi đất nước lớn nhất Nam Mỹ này phải đối mặt với một đợt bùng phát chưa từng có về số trẻ mắc tật đầu nhỏ do virus Zika truyền qua muỗi gây ra. “Bé không cười và không phản ứng được như những đứa trẻ khác”, Jusikelly lau nước mắt khi nói về con gái Luhandra, hiện đã được 2 tháng tuổi. Cô cho biết, sau khi chẩn đoán con mắc bệnh, vợ chồng cô dừng kế hoạch mở một hiệu bánh nhỏ.  

Mặc dù, virus Zika đã được ghi nhận từ những năm 1940, nó bắt đầu lây lan mạnh tại Mỹ 

Latinh trong nhiều tháng qua, trong đó quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Brazil, với hơn 1 triệu người bị nhiễm. Số trường hợp nhiễm bệnh đang gia tăng bất thường ở nước này. Chỉ trong 1 tuần trở lại đây, số ca nhiễm virus Zika ở Brazil đã tăng thêm gần 900 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm virus gây chứng bệnh teo não lên 3.900 trường hợp chỉ trong vòng 3 tháng qua. Trong đó, 90% số ca nhiễm tập trung ở vùng Đông Bắc nghèo khó của nước này. 

“Hoãn đẻ” vì dịch Zika

Trong khi đó, nước láng giềng Colombia đã ghi nhận hơn 13.000 trường hợp nhiễm bệnh. Tại thành phố Santa Marta bên bờ Biển Carribe của Colombia, một y tá ở phòng hộ sinh tại Bệnh viện La Milagrosa nói rằng, thông tin về virus Zika và khả năng bị dị tật bẩm sinh ở trẻ khiến nhiều phụ nữ lo sợ. Bộ trưởng Y tế Alejandro Gaviria khuyên phụ nữ Colombia trì hoãn mang thai trong 6 đến 8 tháng tới. Bộ này cho biết, đến nay, đã có 106 em bé được sinh ra từ người mẹ nhiễm virus Zika, và các trẻ đang được theo dõi để xác định xem sự phát triển của chúng có bị ảnh hưởng bởi virus hay không. 

Những nước khác trong đó có Jamaica và Honduras, cũng kêu gọi phụ nữ trì hoãn việc có con. Sau hơn 5.000 trường hợp nghi nhiễm virus Zika được báo cáo hồi năm ngoái và trong những tuần đầu tiên của năm 2016, Thứ trưởng Bộ Y tế El Salvador, Eduardo Espinoza ngày 21-1 kêu gọi phụ nữ tránh mang thai trước năm 2018. Quốc gia Trung Mỹ này phát hiện trường hợp nghi nhiễm virus Zika đầu tiên vào tháng 11 và gửi mẫu đến Mỹ để xét nghiệm. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi bị virus Zika tấn công”, Thứ trưởng Espinoza cho biết. Cũng như các nước khác trong khu vực, chính quyền El Salvador cố gắng làm chậm sự lây lan của virus Zika bằng cách ngăn ngừa sự sinh sôi nảy nở của muỗi thông qua việc loại bỏ các vũng nước tù đọng và sử dụng thuốc diệt muỗi. Đài phát thanh và truyền hình cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai bảo vệ da tránh bị muỗi đốt. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, khoảng 20 quốc gia ở châu Mỹ, 10 khu vực khác ở châu Phi, châu Á và Thái Bình Dương xác nhận có các trường hợp nhiễm virus Zika. Tại Mỹ, 3 trường hợp ở bang Florida được báo cáo nhiễm bệnh sau khi du lịch về từ các nước Mỹ Latinh. Một trẻ sơ sinh ở Hawaii cũng mắc bệnh về não có liên quan tới virus Zika. Mối lo ngại sự lây lan của virus Zika lớn tới mức Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ hôm 22-1 đã liệt kê danh sách 22 quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi virus Zika, đồng thời khuyến cáo phụ nữ Mỹ đang mang thai tránh đi đến những nơi này.

Triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm virus Zika là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ, khớp và phát ban. Đối với phụ nữ có thai, virus này để lại dị tật cho thai nhi với chứng teo não. Cho đến nay chưa có vaccine điều trị loại virus này.