Kinh doanh karaoke phải tuân thủ pháp luật

(ANTĐ) - Ông Nguyễn Đình Nam, trú tại số nhà 58 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng có đơn gửi Báo An ninh Thủ đô phản ánh về việc chủ nhà hàng 60 Tuệ Tĩnh có hiện tượng kinh doanh karaoke tại đây, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con khu phố… đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Về vấn đề này, phóng viên ANTĐ đã tìm hiểu và được biết:

Kinh doanh karaoke phải tuân thủ pháp luật

(ANTĐ) - Ông Nguyễn Đình Nam, trú tại số nhà 58 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng có đơn gửi Báo An ninh Thủ đô phản ánh về việc chủ nhà hàng 60 Tuệ Tĩnh có hiện tượng kinh doanh karaoke tại đây, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con khu phố… đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Về vấn đề này, phóng viên ANTĐ đã tìm hiểu và được biết:

Không phát hiện số nhà 60 Tuệ Tĩnh có biểu hiện hoạt động kinh doanh karaoke
Không phát hiện số nhà 60 Tuệ Tĩnh có biểu hiện hoạt động kinh doanh karaoke

Theo Đại úy Hoàng Quốc Thực - Phó trưởng CAP Bùi Thị Xuân, cuối năm 2010 qua công tác nắm tình hình, CAP phát hiện tại số nhà 60 phố Tuệ Tĩnh đang cải tạo để làm cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Đơn vị đã mời đại diện cơ sở đến trụ sở CAP  để thông báo theo điểm 4, điều 30 - Nghị định 103/CP ngày 6-11-2009 của Chính phủ quy định về địa điểm kinh doanh karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên. Vì cơ sở 60 Tuệ Tĩnh nằm đối diện với trụ sở CAP Bùi Thị Xuân (61 Tuệ Tĩnh) với khoảng cách trên 50m nên không đảm bảo về an ninh trật tự, do đó nếu kinh doanh dịch vụ karaoke sẽ vi phạm nội dung Nghị định 103/CP và không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và giấy phép hành nghề karaoke.

Ngày 6-1-2011, CAP Bùi Thị Xuân nhận được đơn của ông Nguyễn Đình Nam, trú tại số nhà 58 Tuệ Tĩnh trình báo về việc gây mất trật tự công cộng của cơ sở 60 Tuệ Tĩnh. Sau khi nhận được đơn này, CAP đã tham mưu cho UBND phường Bùi Thị Xuân gửi công văn cho UBND quận Hai Bà Trưng và một số phòng chức năng của quận về việc đề nghị không cấp giấy phép kinh doanh karaoke đối với cơ sở nêu trên. 22h30 ngày 12-1, CAP phối hợp với Đội 2- Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (CATP Hà Nội) kiểm tra hành chính tại số nhà 60 Tuệ Tĩnh và thấy bà Nguyễn Thị Cúc - chủ nhà đang tổ chức sinh nhật cùng các bạn và hát karaoke chứ không có hoạt động kinh doanh. Đến ngày 13-1, CAP tiếp tục nhận được đơn của ông Nguyễn Đình Nam trình báo về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật có hệ thống của số nhà 60 Tuệ Tĩnh.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề trên, ngày 15-1, CAP đã cùng UBND phường mời chủ nhà số 60 Tuệ Tĩnh là bà Nguyễn Thị Cúc, SN 1970 hiện đang ở 218 Âu Cơ, quận Tây Hồ nhưng bà Cúc không đến mà ủy quyền cho anh Phan Thanh Hùng, SN 1971 là cháu ruột đến làm việc. Tại buổi làm việc này, anh Hùng cho biết cơ sở đang hoàn thiện nhà, chưa kinh doanh, không treo biển hiệu quảng cáo, dự kiến sẽ làm nhà hàng ăn uống… nhưng có cải tạo một phòng hát karaoke tại tầng 3 và đang thử âm thanh nên có mời một số bạn bè đến hát.

Trước việc giải trình của đại diện chủ nhà, một lần nữa UBND phường và CAP Bùi Thị Xuân yêu cầu chủ nhà 60 Tuệ Tĩnh thực hiện nghiêm Nghị định 103/CP của Chính phủ, không gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến các hộ xung quanh, khai báo tạm trú đầy đủ số nhân công làm việc tại cơ sở với CAP sở tại. Nếu vẫn cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Kết thúc buổi làm việc, anh Phan Thanh Hùng đã ký cam kết thực hiện. Còn ông Đặng Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân khẳng định, UBND phường đã có công văn đề nghị UBND quận, Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa - Thông tin quận Hai Bà Trưng không thực hiện cấp đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh karaoke đối với cơ sở 60 Tuệ Tĩnh.

Sáng 14-2, phóng viên Báo An ninh Thủ đô cùng lãnh đạo UBND và CAP Bùi Thị Xuân có mặt tại địa chỉ 60 Tuệ Tĩnh và ghi nhận cơ sở này chấp hành đúng cam kết, không có biểu hiện hoạt động kinh doanh karaoke.

Tiến Phúc