Kiên quyết xử lý "cò" chùa Hương

ANTD.VN - Ngày 2-2, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết vừa xử lý một số đối tượng hoạt động “cò mồi” dẫn khách tới chùa Hương (ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức).

Đảm bảo ANTT khu vực chùa Hương là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được Giám đốc CATP Hà Nội giao cho Phòng CSHS - CATP trực tiếp tham mưu và phối hợp với CAH Mỹ Đức cùng các lực lượng chức năng khác triển khai thực hiện. Theo đó, Phòng CSHS đã xây dựng kế hoạch, phân công  lực lượng Trinh sát địa bàn (Đội 5) phối hợp với các lực lượng CSGT - CATP, CAH Mỹ Đức và các tổ công tác 141, 142 - CAHN làm nhiệm vụ phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật tại khu vực chùa Hương.

Phương tiện các đối tượng sử dụng hoạt động "cò mồi" bị tạm giữ

“Ngày 2-2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Dinh Dậu), cũng là ngày khai hội chùa Hương, Đội 5 đã bố trí nhiều tổ công tác hóa trang, phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên có mặt tại các khu vực đông du khách thập phương vãn cảnh chùa để phát hiện, xử lý ngay các đối tượng có hành vi trộm cắp, móc túi hay lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản” - Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội 5 cho biết.

Du khách thập phương yên tâm vãn cảnh chùa Hương

Trao đổi với Trung tá Nguyễn Hoài Nam, Đội phó Đội 5, người trực tiếp chỉ đạo các mũi trinh sát hình sự làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT khu vực chùa Hương, PV ANTĐ được biết để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mọi người dân du xuân, đi lễ hội chùa Hương, ngay từ những ngày đầu xuân mới Đinh Dậu, lực lượng CSHS đã phối hợp với CAH Mỹ Đức và các đơn vị chức năng tổ chức gọi hỏi, răn đe số đối tượng có dấu hiệu hoạt động tội phạm tại khu vực chùa Hương, nhất là các đối tượng hoạt động “cò mồi” môi giới, dẫn dắt du khách đi đò, thuê nhà trọ tại khu vực chùa.

“4 giờ sáng 1-2 (tức ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu), Đội 5 phối hợp với Phòng CSGT và các tổ công tác 142 - CAHN đã mật phục trên tuyến Quốc lộ 21B, đường dẫn vào thị trấn Tế Tiêu và khu vực đê Ứng Hòa - Hà Nội, phát hiện và đưa về trụ sở công an 6 trường hợp hoạt động “cò mồi” dẫn dắt khách từ Trung tâm Hà Nội và huyện Đình Bảng, tỉnh Hà Nam vào chùa Hương” - Trung tá Nguyễn Hoài Nam thông tin và cho biết các đối tượng trên có hành vi điều khiển xe máy bám theo các xe ô tô chở du khách đến chùa Hương để mời chào đi đò, hoặc thuê trọ, thậm chí có trường hợp còn dùng xe máy ép ô tô chở du khách phải đi theo ý họ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, vì tuyến đường 21B dẫn vào chùa Hương rất hẹp.

Theo Trung tá Lê Kim Đồng, các đối tượng “cò mồi” đã bị lập hồ sơ xử lý về hành vi “Gây mất trật tự công cộng” theo Điểm b, Khoản 1, Điều 5 - Nghị định 167/CP của Chính phủ (ngày 12-11-2013) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT và tệ nạn xã hội; đồng thời bị lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi người dân đi lễ hội chùa Hương, từ nay đến hết tháng 3 Âm lịch, lực lượng CSHS - CATP phối hợp với CAH Mỹ Đức và các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động của lễ hội và du khách. Với quyết tâm không để “cò mồi” hoạt động, Đội 5, Phòng CSHS và các đơn vị phối hợp thường xuyên tăng cường các tổ công tác mật phục trên tuyến Quốc lộ 21B và các tuyến đường dẫn vào chùa Hương, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.