Hồi âm bài: “Hiểm họa găng tay đã qua sử dụng”:

Kiểm tra 4 cửa hàng, thu trên 4.500 đôi găng tay

ANTĐ - Đó là kết quả được chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường CATP Hà Nội thông tin với phóng viên ANTĐ ngày 7-10, xung quanh kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh găng tay trên phố Hàng Khoai, quận Hoàn Kiếm.
Kiểm tra 4 cửa hàng, thu trên 4.500 đôi găng tay ảnh 1
Phố Hàng Khoai đã “vãn” tình trạng kinh doanh găng tay “bẩn”

Ngày 12-9, Báo An ninh Thủ đô đăng bài phản ánh: “Hiểm họa găng tay đã qua sử dụng”.

Ngay sau khi thông tin đăng tải, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường đã phối hợp với CAQ Hoàn Kiếm và Đội QLTT số 2 kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại khu vực chợ Đồng Xuân.

Qua kiểm tra hoạt động kinh doanh đồ bảo hộ lao động tại 2 phố Hàng Khoai và Nguyễn Thiếp, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 cửa hàng gồm Thái Phượng, số 36 A Hàng Khoai đang bày bán 1.120 đôi găng tay đã qua sử dụng; cửa hàng Thu Hà số 44 Hàng Khoai bày bán 300 đôi găng tay đã qua sử dụng; cửa hàng Đức Chính số 8/18 Hàng Khoai bày bán 2.700 đôi găng tay đã qua sử dụng; cửa hàng Khanh Tuấn số 33/4 Nguyễn Thiếp bày bán 460 đôi găng tay đã qua sử dụng. 

Qua tường trình của các chủ hàng, số găng tay đã qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ, xuất xứ, được họ mua trôi nổi trên thị trường. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở nói trên, đồng thời tiêu hủy tang vật theo quy định.

Thời gian tới, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, nhằm ngăn chặn nguy cơ mầm bệnh phát tán ra môi trường qua những chiếc găng tay “bẩn”.