Khử mùi hôi chân

ANTD.VN - Hỏi: Cháu là nam, 19 tuổi. Cháu bị ra mồ hôi chân tay 3 năm nay và bị hôi chân khá nặng, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Cháu cũng đã ngâm một số nước như nước chè, muối... nhưng không khử được mùi hôi chân. Vậy cháu có thể khử mùi bằng cách nào?

Trả lời: 

Triệu chứng ra mồ hôi tay, chân có thể do rối loạn thần kinh thực vật. Khi ra nhiều mồ hôi, vi khuẩn hoạt động phân hủy tạo mùi hôi. Bạn có thể  sử dụng sản phẩm chống mồ hôi ở lòng bàn chân. Chất chống mồ hôi thường được nghiên cứu và sản xuất với mục đích thu hẹp lỗ chân lông do đó làm giảm mồ hôi. 

Ngoài ra, khi rửa chân, bạn có thể thêm một chút soda vào nước cùng với xà phòng sẽ có tác dụng loại bỏ mùi hôi chân rất hiệu quả. Bên cạnh đó, nước súc miệng không chỉ  làm cho hơi thở thơm tho mà còn có thể sử dụng để giữ cho đôi chân bạn không có mùi khó chịu. Hãy ngâm chân vào nước pha với nước súc miệng mỗi ngày một lần. Nước súc miệng sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn từ bàn chân của bạn giống như giết chết vi khuẩn trong miệng.  

Thiếu hụt một vài khoáng chất nhất định, có thể làm cho mùi cơ thể tăng lên. Vì vậy, nếu bạn gặp rắc rối với mùi hôi chân, hôi nách hoặc ở bất kì bộ phận nào trên cơ thể, bạn nên bổ sung kẽm và magiê. 

Tất làm bằng vải cotton hoặc len là sự lựa chọn tốt nhất, bởi vì cả hai chất liệu này thấm mồ hôi tốt hơn so với tất nilon. Hãy giữ cho chân khô ráo trước khi đi tất. 

Việc thay đổi giày  cũng có thể giúp làm giảm mùi hôi ở bàn chân. Ít nhất, bạn hãy cố gắng tránh đi một đôi giày trong 2 ngày liên tiếp.