TP Thái Nguyên công bố Dự thảo kết luận thanh tra sai phạm tại phường Thịnh Đán:

Không thể “giơ cao đánh khẽ”!

ANTĐ - Cuối tuần qua, UBND TP Thái Nguyên đã mời các cơ quan báo chí đến dự buổi họp, công bố Dự thảo kết luận thanh tra các dấu hiệu sai phạm của ông Nguyễn Hữu Quang - Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán. Dự thảo kết luận thanh tra đã được công bố và cho thấy có rất nhiều sai phạm trong quản lý đất đai...

Như hàng loạt bài điều tra của các cơ quan báo chí, phản ánh việc ông Nguyễn Thành Trung, được anh trai là ông Nguyễn Hữu Quang - Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) tiếp tay cho việc mua gom hàng nghìn m2 đất nông nghiệp rồi hô “biến” thành đất ở khiến dư luận bức xúc. Ngay sau đó, UBND TP Thái Nguyên đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc, thanh tra những sai phạm xảy ra tại phường Thịnh Đán.

Vì sao nhiều hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của người dân ở phường Thịnh Đán bị ông Nguyễn Hữu Quang (ảnh) – Chủ tịch UBDN phường “dìm lại?”. 
 Vì sao nhiều hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của người dân ở phường Thịnh Đán bị ông Nguyễn Hữu Quang (ảnh) – Chủ tịch UBDN phường “dìm lại?”.

Cuối tuần qua, UBND TP Thái Nguyên đã mời các cơ quan báo chí đến dự buổi họp, công bố Dự thảo kết luận thanh tra các dấu hiệu sai phạm của ông Nguyễn Hữu Quang - Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán. Tại buổi họp này, Dự thảo kết luận thanh tra đã được công bố và cho thấy có rất nhiều sai phạm trong quản lý đất đai xảy ra ở phường Thịnh Đán.

Điển hình, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), qua thanh tra đã phát hiện hàng trăm hồ sơ xin cấp sổ đỏ của người dân bị vị lãnh đạo phường này ách lại một cách vô lý.

Dự thảo kết luận thanh tra cũng được thể hiện với nội dung: “Lãnh đạo phường đã vi phạm trình tự, thủ tục trong cấp sổ đỏ. Trong năm 2008, 2009 và 6 tháng đầu năm 2011 để tồn 214 hồ sơ cấp sổ đỏ của công dân mà không có lý do. Việc nhận hồ sơ cũng không ghi vào sổ theo dõi, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực này chậm trễ so với thời gian quy định”.

Tiêu điểm chính không thể bỏ qua của Dự thảo kết luận thanh tra, đó chính là việc ông Nguyễn Thành Trung, em trai ông Nguyễn Hữu Quang đã có hành vi xây dựng công trình kiên cố trên đất nông nghiệp, năm 2010 đã bị UBND phường Thịnh Đán lập biên bản vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, đây chỉ là việc làm chiếu lệ nhằm “che mắt thiên hạ”, bởi: “Biên bản được lập mà không có đủ thành phần ký và không giao cho người phải thực hiện, không tiến hành xử lý người vi phạm. Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán không đình chỉ và xử phạt đối với hành vi này của em trai mình là sai”.

Điều đáng nói, từ năm 2009 đến nay, ông Trung đã thực hiện nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với bốn hộ dân, với tổng diện tích lên đến 3.394 m2.

Ngoài ra, không chỉ có em trai của ông Quang mà còn có chị gái ông Quang (bà Liên) và cháu ông Quang (là bà Hiền) cũng nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp. Đặc biệt, bản thân ông Quang, khi còn là xã viên HTX dịch vụ nông nghiệp Thịnh Đán cũng nhận chuyển nhượng đất, nhưng lại “lờ” làm thủ tục với chính quyền sở tại. Mặt khác, dù để tồn hơn 200 hồ sơ xin cấp sổ đỏ của người dân nhưng với em trai mình, ông Quang lại có cơ chế linh hoạt.

Tuy nhiên, Dự thảo kết luận thanh tra lần này vẫn còn sơ sài. Bởi sau khi sự việc lùm xùm trên được báo chí phanh phui, dư luận và những nhà làm luật đều có cùng quan điểm cho rằng, việc làm trên của ông Quang là có dấu hiệu lợi dụng chức vụ để làm lợi cho người nhà, chứ không đơn giản chỉ là “xác nhận chưa đúng” như Dự thảo kết luận thanh tra công bố.