Không nên tắm nắng cho trẻ sơ sinh

ANTĐ - Vì trẻ sơ sinh nhỏ hơn nhiều so với người lớn và không có khả năng vã mồ hôi khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Các chuyên gia Mỹ cho biết bởi vì trẻ sơ sinh nhỏ hơn nhiều so với người lớn và không có khả năng vã mồ hôi khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên gây ra những nguy cơ đặc biệt cho trẻ sơ sinh.

Theo Cơ quan Quản lý thuốc & thực phẩm Hoa Kỳ và Hội nhi khoa Hoa Kỳ thì may mắn thay, có một số bước mà cha mẹ và người chăm sóc có thể làm để bảo vệ trẻ sơ sinh vào mùa hè này. Nhưng một trong các khuyến nghị thông thường vào mùa hè là không nên dùng kem chống nắng cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi.

TS. Sachs và Hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) đã đưa ra lời khuyên bổ sung để đảm bảo trẻ được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời rát cháy ngày hè:

1. Để phòng ngừa cháy nắng, nên mặc cho trẻ quần dài và áo sơ mi dài tay cũng như đội mũ che tai và cổ. Nên tránh những loại vải mỏng vì vẫn có thể bị cháy nắng.

2. Đảm bảo trẻ sơ sinh được uống đủ nước. Cho trẻ ăn sữa mẹ hoặc sữa công thức.

3. Theo dõi xem liệu có phải em bé có các dấu hiệu bị cháy nắng hoặc mất nước như là mặt đỏ, quấy khóc và không đi tiểu.

4. Những em bé bị cháy nắng nên được đưa vào bóng râm mát ngay và dùng gạc lạnh đắp lên các vùng bị cháy nắng.