Khống chế đám cháy tại tổ hợp kho xưởng ngõ 15 Ngọc Hồi

ANTD.VN - Theo thông tin ban đầu có gần 500 m2 kho xưởng tại ngõ 15 Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bị thiêu rụi trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ. Theo ước tính có ít nhất khoảng 6 cơ sở thuê tại đây làm nơi chứa hàng hóa các loại đã bị thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Clip: 

Thông tin ban đầu được biết khoảng 15h ngày 11-11, đã xảy ra hỏa hoạn tại Công ty CP Du lịch thương mại và đầu tư  tại địa chỉ ngõ 15 Ngọc Hồi. Đám cháy tại kho xưởng cuối của dãy để hàng hóa và nhanh chóng bùng phát thành ngọn lửa lớn. Khói và cột lửa cao hàng chục mét, đi từ xa cũng có thể cảm nhận thấy sự nguy hiểm. Nhiều tiếng nổ nhỏ xảy ra sau đó sụp đổ những dãi mái nhà xưởng lớn.

Cột khói và lửa cuồn cuộn nhanh chóng bao trùm khu vực kho xưởng

Ở khu vực lân cận, nhiều công nhân đã hoảng loạn và được huy động di chuyển hàng hóa. Do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy bùng phát và nhanh chóng lan trên diện rộng.

Hàng chục xe tiếp nước đã được chuyển đến để tiếp cho các xe chữa cháy

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai đã có mặt triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ và dập lửa chống cháy lan. Trước diễn biến phức tạp của khu vực cháy, lực lượng chữa cháy đã xin chi viện của Cảnh sát PCCC và CNCN - CAH Thanh Trì, Đội khu vực 3 và khu vực 4 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- CATP Hà Nội. Ngay sau khi lực lượng chữa cháy tăng cường có mặt, nhiều loại hàng hóa đã được di chuyển ra nơi an toàn. Lực lượng Công an cơ sở đã có mặt bảo vệ tài sản, phân luồng giao thông hỗ trợ lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ.

Kho xưởng chứa hàng hóa và vật liệu bén lửa nên đám cháy lan nhanh thành cháy lớn

Quan sát tại hiện trường, khu nhà xưởng bị cháy rộng khoảng 500 m2 gồm khoảng 6 cơ sở thuê làm nơi chứa hàng hóa. Khu nhà xưởng hầu hết làm bằng khung sắt lợp mái tôn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận và nhanh chóng khống chế đám cháy

Hiện đám cháy cơ bản được khoanh vùng, lực lượng chữa cháy đang tiếp tục tiếp cận tâm lửa dập tàn chống cháy trở lại. Chưa rõ thương vong về người và thiệt hại về tài sản do vụ cháy gây ra.