Khoảnh khắc tri ân và trưởng thành của học sinh trường Đinh Tiên Hoàng

ANTD.VN - Những khoảnh khắc đẹp ghi lại kỷ niệm thời học trò của học sinh khối 12, trường Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình, Hà Nội trước bước ngoặt quan trọng, kỳ thi xét tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học
Kết thúc 12 năm học phổ thông, Lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12 luôn tràn đầy cảm xúc. Năm học 2016-2017, trường THPT Đinh Tiên Hoàng có 186 học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi thi THPT quốc gia.
Kết thúc 12 năm học phổ thông, Lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12 luôn tràn đầy cảm xúc. Năm học 2016-2017, trường THPT Đinh Tiên Hoàng có 186 học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi thi THPT quốc gia.
Chia sẻ những dòng lưu bút, lưu lại khoảnh khắc tuổi học trò nhiều kỷ niệm dưới mái trường thân yêu.
Chia sẻ những dòng lưu bút, lưu lại khoảnh khắc tuổi học trò nhiều kỷ niệm dưới mái trường thân yêu.
Những "bóng hồng" tuổi 18 e ấp khoe sắc trong lễ ra trường sáng 15-6, tại trường THPT Đinh Tiên Hoàng
Những "bóng hồng" tuổi 18 e ấp khoe sắc trong lễ ra trường sáng 15-6, tại trường THPT Đinh Tiên Hoàng
Nhóm các bạn nữ sinh cùng ghi lại những hình ảnh thân thiết
Nhóm các bạn nữ sinh cùng ghi lại những hình ảnh thân thiết
Tự tin, lạc quan, các nam sinh tự ghi lại hình ảnh của mình cùng cô giáo chủ nhiệm lớp cuối cấp bậc phổ thông.
Tự tin, lạc quan, các nam sinh tự ghi lại hình ảnh của mình cùng cô giáo chủ nhiệm lớp cuối cấp bậc phổ thông. 
Thầy Phó Đức Vinh luôn là điểm dựa của những học sinh lớp 12 trường THPT Đinh Tiên Hoàng khi môn Toán vẫn là một trong những môn học "khó nhằn" nhất.
Thầy Phó Đức Vinh luôn là điểm dựa của những học sinh lớp 12 trường THPT Đinh Tiên Hoàng khi môn Toán vẫn là một trong những môn học "khó nhằn" nhất.
Trong buổi lễ chia tay học sinh khối 12, TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường mong muốn các học trò của trường tự tin, tự chủ, tự trọng và biết tự chịu trách nhiệm trong cuộc sống.
Trong buổi lễ chia tay học sinh khối 12, TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường mong muốn các học trò của trường tự tin, tự chủ, tự trọng và biết tự chịu trách nhiệm trong cuộc sống.