Khó phát hiện bệnh đại tràng chức năng?

(ANTĐ) - Năm lần bảy lượt đến bệnh viện để khám bởi đau bụng, đi ngoài phân lỏng, làm các kiểu xét nghiệm khác nhau, tôi mới được bác sĩ cho biết mình bị đại tràng chức năng. Tại sao bệnh lại khó phát hiện như thế?

Khó phát hiện bệnh đại tràng chức năng?

(ANTĐ) - Năm lần bảy lượt đến bệnh viện để khám bởi đau bụng, đi ngoài phân lỏng, làm các kiểu xét nghiệm khác nhau, tôi mới được bác sĩ cho biết mình bị đại tràng chức năng. Tại sao bệnh lại khó phát hiện như thế?

Phạm Văn Trường (Hà Nội)

Trà lời: Đại tràng chức năng bao gồm các hội chứng có rối loạn chức năng đại tràng nhưng lại không hề có tổn thương thực thể như viêm, loét, u…, vì thế rất khó chẩn đoán và hay nhầm với viêm đại tràng mạn tính. Người ta chỉ nghĩ đến rối loạn chức năng đại tràng khi có các biểu hiện: Rối loạn vận động (nhu động ruột thay đổi, chuyển vận thay đổi co thắt gây đau bụng), rối loạn hấp thu và tiết dịch (phân lỏng, nát, khô cứng, tăng tiết nhầy), rối loạn phát triển vi khuẩn (tăng lên men, tăng thối rữa), tuy vậy phân biệt rất khó. Để chẩn đoán chính xác, bác sĩ phải làm phương pháp loại trừ nên khá mất thời gian.                                       

ANTĐ