Khi bệnh tình dục xuất hiện trên… mặt

ANTĐ - Bệnh tình dục thường xuất hiện ở cơ quan sinh dục, tuy nhiên thói quen sinh hoạt tình dục bừa bãi đã khiến bệnh này không những lây lan mạnh mà ngày càng có những biểu hiện đáng sợ như xuất hiện ở trẻ sơ sinh, xuất hiện ở những vị trí không phải cơ quan sinh dục như mắt, miệng…

Bệnh nhân Trần Hữu H (Bắc Ninh) là một trường hợp như thế. Cách đây nửa năm, anh H tìm đến một phòng khám tư nhân trên đường Nguyễn Văn Cừ với chiếc khẩu trang bịt kín. Anh kể với bác sĩ rằng cách đó 5 tháng, vùng miệng anh bắt đầu xuất hiện những mụn thịt nhỏ ở khóe miệng, lưỡi. Hoảng sợ anh ra hiệu thuốc và được tư vấn là nhiệt miệng, được bán cho thuốc uống và bôi nhưng không khỏi, những mụn thịt ngày càng phát triển “nở hoa” ở miệng, viêm loét, phát mùi hôi khiến anh lúc nào cũng khư khư chiếc khẩu trang.

Anh đi khám một số nơi ở địa phương, uống và bôi nhiều loại thuốc mà không khỏi. Cho đến một ngày, cơ quan sinh dục của anh cũng mọc lên những đốm thịt y như thế, anh tìm kiếm thông tin trên mạng ngờ ngợ mình bị mắc sùi mào gà, vì vậy mới tìm đến phòng khám phụ khoa. Tại đây, sau khi làm tất cả các xét nghiệm, siêu âm và soi dịch, kết quả chẩn đoán anh bị sùi mào gà ở cả bộ phận sinh dục và khoang miệng. Hóa ra anh đã quan hệ với bạn tình bị mắc sùi mào gà.

Không chỉ xuất hiện trên miệng mà có những trường hợp, sùi mào gà còn xuất hiện ở những vị trí “khó tin” chẳng hạn như mi mắt. Ngay cả những người không quan hệ tình dục cũng có thể mắc bệnh nếu chẳng may tiếp xúc với vi khuẩn gây bệnh (HPV) của người khác khi tiếp xúc vết thương hở hay dùng chung một số vật dụng vệ sinh cá nhân (khăn tắm, khăn mặt, bàn chải đánh răng, bồn rửa mặt, bồn cầu hay bồn tắm, bể bơi…), thậm chí lây từ mẹ sang con.

Chính vì vậy, đối tượng mắc sùi mào gà ngày càng đa dạng, ngay cả người không quan hệ tình dục bừa bãi, trẻ vị thành niên, người già, trẻ sơ sinh cũng có nguy cơ. Biểu hiện của bệnh là những mụn cóc, mụn hột cơm, u nhú mọc chi chít nhau tạo thành đám, thành cục trông rất giống mào gà hoặc hoa lơ. Những mụn sùi lây lan rất nhanh có màu hồng, đỏ, nâu không gây đau cho người bệnh nhưng lại dễ bị xây xát gây chảy máu, chảy dịch mủ. Khi sùi mào gà phát triển ở những khu vực khác dễ bị nhầm lẫn với các bệnh da liễu, vì vậy nhiều người điều trị bệnh rất muộn. 

Theo Ths.BS Phạm Văn Lai - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội, bệnh sùi mào gà có thể gặp ở mọi giới và mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, đối tượng thường gặp nhất là những người trong độ tuổi hoạt động tình dục. Tỉ lệ mắc bệnh sùi mào gà thường cao hơn ở những người suy giảm hệ miễn dịch và nhóm đối tượng có nhiều bạn tình. Một nghiên cứu cho thấy, nếu có 1 bạn tình, tỉ lệ mắc bệnh là 17%; ở những đối tượng có 5 bạn tình thì tỉ lệ mắc bệnh sùi mào gà lên tới 81%.  

Theo các chuyên gia y tế, không chỉ sùi mào gà mà một số bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như lậu, giang mai, mụn rộp sinh dục cũng có nguy cơ xuất hiện ở những vị trí như khuôn mặt. Nguyên nhân là do lối sống tình dục ngày một thoáng, nhiều người sinh hoạt tình dục bừa bãi, ưa thích quan hệ tình dục bằng đường miệng. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục thường không biểu hiện ra ngoài nên “đối tác” rất khó nhận biết. Ngay cả bệnh sùi mào gà, thời gian ủ bệnh không có biểu hiện ra ngoài cũng kéo dài từ 1-9 tháng, trong thời gian này virus HPV vẫn có thể lây nhiễm cho người khác.