Khẩn trương gia cố những khu vực nguy hiểm tại trường học bị sập lan can

ANTD.VN - Sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc sập lan can tầng 2 tại trường Tiểu học Văn Môn, xã Yên Phong, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, làm 13 em học sinh lớp 5 bị thương vào chiều 11-12, các lực lượng chức năng huyện Yên Phong đã vào cuộc yêu cầu gia cố lại những khu vực nguy hiểm, đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng 12-12, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cùng huyện Yên Phong, xã Văn Môn, đến kiểm tra thực tế hiện trường vụ rơi lan can, đồng thời kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường. Qua đó lãnh đạo huyện Yên Phong đã chỉ đạo nhà trường khẩn trương rà soát, gia cố ngay những nơi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Khẩn trương gia cố những khu vực nguy hiểm tại trường học bị sập lan can ảnh 1

Hiện trường vụ việc

Trước thực trạng ngôi trường đang xuống cấp, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khởi công ngôi trường mới cách đây 2 tháng.

Theo một lãnh đạo CAH Yên Phong, cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân sự việc.

Phần lan can bị đổ sập đã được gia cố

Bước đầu nhận định, có thể do công trình xuống cấp lâu ngày nên lúc các em học sinh chạy dồn vào khu vực lan can khiến công trình này bị đổ sập.

Được biết, trường Tiểu học Văn Môn được xây dựng từ 20 năm trước, hiện nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp. Tại khu nhà xảy ra tai nạn, phần lan can có dấu hiệu nứt vỡ, nhiều trụ lộ cả những thanh sắt hoen gỉ khi vôi vữa đã bị mục nát.