Khẩn trương điều tra nguyên nhân sập nhà khiến 2 người thương vong

ANTD.VN - Lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 14 Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã kịp thời cứu nạn một người mắc kẹt trong đống bê tông tại công trình xây dựng xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 13-6, tại ngôi nhà đang xây dựng ở thôn Đồng Lư, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, khiến 2 người thương vong. Nạn nhân  tử vong là ông Đỗ Trung D (SN 1977), còn nạn nhân  bị thương là bà Nguyễn Thị Nh chủ hộ.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, một số người dân nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía một ngôi nhà đang xây dựng ở thôn Đồng Lư, chứng kiến ngôi nhà vừa đổ trần này bị sập hoàn toàn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 14 đã cử 1 xe cứu nạn và 15 CBCS đến hiện trường làm nhiệm vụ. Lúc này, có nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận và kịp thời đưa nạn nhân ra ngoài, chuyển đến bệnh viện.

Được biết, ngôi nhà có diện tích khoảng 100m2, đang trong quá trình xây dựng đổ trần tầng 1. Nạn nhân tử vong là anh em với chủ nhà. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, nạn nhân ghé qua công trình xem thì bất ngờ bị bê tông sập đổ đè vào người. Hiện vụ việc đang được CAH Thạch Thất tiến hành điều tra, làm rõ.