Kết thúc năm học, lại bối rối với các loại giấy khen học trò

ANTD.VN - Việc vắng bóng giấy khen học sinh giỏi, tiên tiến bậc tiểu học vẫn khiến không ít phụ huynh hụt hẫng. Tuy nhiên, nhiều người cũng nhận thấy, đổi mới đánh giá, khen thưởng đem lại tác động tốt cho các con.

“Ở tiểu học không đánh giá như trước kia là xếp học sinh giỏi hay tiên tiến nữa mà hoàn thành xuất sắc, hay vượt trội mặt nào, môn nào thì mình khen về việc đó” – bà Phạm Thị Yến, nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học Thành Công B  cho biết.

Thay vì công nhận học sinh giỏi, tiên tiến, nhà trường chỉ khen thành tích tiếng Anh

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh có con đang học bậc tiểu học lo lắng; nếu như trước đây “loạn học sinh giỏi” thì với cách đánh giá theo Thông tư 22 mà các trường tiểu học đang áp dụng hiện nay phụ huynh không hiểu rõ lực học thực của con em như thế nào.

Giấy khen này khiến phụ huynh băn khoăn không biết con mình đạt học lực gì? 

Tuy nhiên, chị Nguyễn Phương Mai, phụ huynh trường tiểu học Pascal, Hà Nội lại nhạn định khác: “Trong giấy khen đã đánh giá đúng tố chất của con. Tôi cảm thấy rất hài lòng cách khen này với những trẻ có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc ít nhất một môn học hoặc ít nhất một năng lực, phẩm chất nào đó. Với cách đánh giá này, hầu như học sinh nào cũng được khen và bọn trẻ đều cảm thấy tự tin, không bị áp lực về thành tích”.

Học sinh được khen đúng khả năng vượt trội của mình

Nhiều phụ huynh đã dần không quan trọng tấm giấy khen của con bởi nó chỉ có giá trị khi các mẹ đi khoe nhau và nhận quà cho con nhân dịp Tết thiếu nhi 1-6 ở cơ quan. Thế nhưng, Giấy khen của con ghi: Có thành tích tiến bộ về môn tiếng Anh, Mỹ thuật hay các mặt hoạt động khác lại thực sự có ý nghĩa với đứa trẻ.

Học sinh luôn mong muốn được khen nhưng phải khen đúng và khách quan

Theo Thông tư 22 của Bộ GD-ĐT về việc tặng giấy khen cuối năm học cho học sinh, học sinh được khen là hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện phải được kết quả đánh giá các môn học đạt Hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm chất đạt Tốt; bài kiểm tra định kì cuối năm học các môn học đạt 9 điểm trở lên.

Hình thức học sinh giỏi, tiên tiến vẫn được sử dụng ở bậc THCS, THPT

Học sinh được khen là có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc thì phải đạt được ít nhất một môn học hoặc ít nhất một năng lực, phẩm chất mà được giáo viên giới thiệu và tập thể lớp công nhận.

Còn kiểu giấy khen, khen học sinh mà phụ huynh không hiểu con mình được khen gì như năm trước đã không còn xuất hiện.

"Danh hiệu" như trong giấy khen này đã khiến dư luận xôn xao năm học 2016-2017

 Việc thay đổi cách đánh giá ở học sinh tiểu học không chỉ thể hiện trên mỗi tấm giấy khen mà được đánh giá cả quá trình với nhận xét của giáo viên đến từng học sinh. Học lực của học sinh mới chỉ là một phần đánh giá trong sự trưởng thành của các con suốt năm học. Do vậy, việc khen học sinh giỏi, học sinh tiên tiến đã không còn phù hợp. Tuy nhiên, việc thay đổi cách đánh giá này còn cần mở rộng lên các bậc học tiếp theo thay vì dừng ở bậc tiểu học.