Huyện Gia Lâm (Hà Nội): Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, phủ bóng cây xanh

ANTD.VN - Ngày 12-2, Huyện ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019, và thông xe kỹ thuật tuyến đường Yên Viên – Đình Xuyên - Trung Mầu.  

Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Huy Việt – Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Lê Anh Quân - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thuộc huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn, cùng đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố và Huyện Gia Lâm trồng cây và cắt băng khánh thành tuyến đường mới

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Anh Quân - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát động lễ ra quân Tết trồng cây năm 2019. Theo đó, năm 2019, 100% các xã, thị trấn, các đơn vị tham gia hưởng ứng phong trào trồng cây Xuân Kỷ Hợi. Toàn huyện phấn đấu trồng mới, chăm sóc trên 5000 cây xanh bóng mát, đảm bảo 100% cây sống và phát triển bình thường. Qua đó phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân trong phong trào trồng cây, phát triển cây xanh đô thị, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Đức Bảo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Gia Lâm đã đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy mong muốn huyện Gia Lâm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành các tiêu chí huyện Nông thôn mới và sớm trở thành quận vào năm 2020.

Cũng tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Thành phố, Huyện đã tham gia cắt băng thông xe kỹ thuật tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng giai đoạn 1.

Đây là tuyến đường đầu tiên nằm trong 15 tuyến đường trục chính được xây dựng trong giai đoạn 2016 - 2020 nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung trên địa bàn huyện. Tuyến đường có chiều dài 1.950 m, rộng 40 m, tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 94.636 m2 tổng kinh phí đầu tư xây dựng 360 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 6-2018 đến nay đã cơ bản hoàn thành. Tuyến  đường được đầu tư đồng bộ từ hệ thống chiếu sáng đến cây xanh, hệ thống thoát nước nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân.