Hướng dẫn học sinh các kỹ năng ứng phó khi bị rủ rê sử dụng ma túy

ANTD.VN - Ngày 28-10, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Trường THCS Phú La tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống tác hại của ma túy cho gần 1.000 em học sinh.

Báo cáo viên Trần Trung Hiếu, giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân 

Chương trình được tổ chức nhằm giúp các em học sinh nhận thức rõ những tác hại của ma túy và cách phòng tránh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phòng ngừa, đảm bảo tốt an ninh học đường.

Gần 1.000 em học sinh trường THCS Phú La tham gia buổi tuyên truyền 

Trong chương trình tuyên truyền, các em học sinh trường THCS Phú La đã được các báo cáo viên là giảng viên Học viện CSND trao đổi, giới thiệu về các loại ma tuý mới hiện nay như "cỏ mỹ", "tem lưỡi", heroin, ma tuý "đá"… và các thông tin về tác hại của ma tuý. Cùng với đó là các kỹ năng nhận diện, ứng phó với các tình huống khi bị rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy; khi có tâm lý tiêu cực; khi bị các đối tượng lừa hoặc uy hiếp… 

Các em học sinh trường THCS Phú La tích cực trao đổi, nêu các câu hỏi về ma túy

Một điểm nhấn trong chương trình, là tiểu phẩm “Cái chết trắng” với thông điệp “Hãy tránh xa ma túy” được gửi gắm khéo léo và thuyết phục thông qua tình huống gần gũi với đời sống hàng ngày của các em. Những động tác võ thuật đẹp mắt của các chiến sĩ Cảnh sát khi trấn áp tội phạm đã gây ấn tượng mạnh khiến khuôn viên trường THCS Phú La tràn ngập những tiếng vỗ tay.

Tiểu phẩm "Cái chết trắng" thu hút sự chú ý của các em học sinh

Nỗ lực trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền và sự nhiệt tình, gần gũi của các chiến sĩ cảnh sát đã mang tới một chương trình giáo dục, phòng chống tác hại của ma túy hấp dẫn, để lại những ấn tượng tốt đẹp cho các em học sinh.