"Hotgirl quỵt tiền", bị nghi ngược đãi con đẻ - Bella đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội I

ANTD.VN - Sau khi xảy ra tranh cãi với người dân xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Đoàn Thúy Hà (Bella – PV) đã chạy vào Công an quận Hoàn Kiếm trình báo về việc có người muốn bắt cóc con mình. Hiện hai mẹ con Bella đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội I.

Liên quan đến ồn ào xung quanh việc “hotgirl quỵt tiền” Bella bị nghi có hành vi ngược đãi con ruột 1 tuổi, tối qua 29-6 cộng động mạng tiếp tục “dậy sóng” trước thông tin cô này đánh con ở khu vực phố đi bộ hồ Gươm.

Sau khi bị nhiều dân chứng kiến lao vào can ngăn, hai bên đã xảy ra giằng co và cự cãi. Bella sau đó đã chạy vào công an quận Hoàn Kiếm gần nơi xảy ra sự việc để trình báo về việc có người muốn bắt cóc con mình. Một đoạn clip ghi lại cảnh Bella và đám đông to tiếng với nhau cũng được lan truyền trên mạng xã hội.

Hút thuốc lá rồi phả khói vào mặt đứa con mới vài ngày tuổi - một trong những hành vi ngược đãi con của Bella gây phẫn nộ dư luận.

Trao đổi với phóng viên báo ANTĐ, Thiếu tá Lê Duy An – Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Hoàn Kiếm xác nhận có sự việc cô Đoàn Thúy Hà đã chạy vào trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm vào tối 29-6 để trình báo về việc có người định bắt cóc con mình.

Thiếu tá Lê Duy An cho biết, qua quá trình xác minh và điều tra ban đầu, cơ quan chức năng chưa thấy căn cứ nào về việc có ai định bắt cóc con của cô Hà, cũng chưa có căn cứ nào xác định cô Hà đánh con trên tuyến phố đi bộ.

Bella từng rao bán con trên mạng xã hội

Chia sẻ thêm về trạng thái tinh thần của cô Đoàn Thúy Hà khi trình báo, Thiếu tá Lê Duy An cho  biết, cô Hà nói nhiều và biểu hiện trạng thái tinh thần không bình thường. Trong người cô này có mang theo đầy đủ CMTND và giấy khai sinh chứng minh mình là mẹ cháu bé. Tối cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm đã liên hệ với Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 (Đông Anh, Hà Nội) để tạm thời đưa mẹ con cô Hà về đó chăm sóc.  

Về bé trai 1 tuổi là con của cô Đoàn Thúy Hà, Thiếu tá Lê Duy An cho biết, tình trạng cháu bé khi được tiếp nhận về Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 là khỏe mạnh, chưa phát hiện thương tích gì trên người.

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục xác minh thêm xem có việc cô Hà đánh con trên phố đi bộ hay không và có ai định bắt cóc đứa trẻ như cô này trình báo không.

Trước những lo ngại của nhiều người về việc cô Đoàn Thúy Hà có biểu hiện thần kinh không bình thường và có những hành vi đối xử tệ với con mình, Thiếu tá Lê Duy An cho biết, cơ quan chức năng vẫn phải chờ hướng xử lý và giải pháp từ Cục Trẻ em.

Phóng viên báo ANTĐ cũng đã liên hệ Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 (Đông Anh, Hà Nội) và được cán bộ đại diện Trung tâm này xác nhận có tiếp nhận trường hợp mẹ con cô Đoàn Thúy Hà từ Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lý do tiếp nhận là cô Hà đem con đi lang thang xin tiền tại khu vực quận Hoàn Kiếm.

Đại diện Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 cho biết, bản thân cô Đoàn Thúy Hà không hợp tác về việc sẽ được đưa vào Trung tâm nên cũng không ký vào biên bản tiếp nhận. Thời điểm tiếp nhận mẹ con cô Hà, qua công tác kiểm tra sơ bộ của cán bộ y tế thì cháu bé con cô Hà có sức khỏe và phản xạ bình thường, trên người chưa phát hiện dấu hiệu bị đánh đập. Sau khi vào Trung tâm, cháu bé này ăn và uống sữa bình thường.

Bella nhiều lần bị bắt gặp chất đầy đồ lên chiếc xe nôi chở con, đồ đè lên cả người con

Vị đại diện Trung tâm chia sẻ, cô này nói nhiều, nói huyên thuyên, không cho ai động vào con mình, không chịu ở lại Trung tâm và bày tỏ mong muốn được về. Cô Hà cũng trình bày là mẹ mất, còn bà ngoại và bố ở quê nhà Hải Dương, tuy nhiên không có số điện thoại của bất kỳ người thân nào trong gia đình.

Vì thế cán bộ Trung tâm đang phải làm công tác tra cứu và liên hệ với cảnh sát khu vực nơi Đoàn Thúy Hà đăng ký thường trú tại Hải Dương để thông báo với người nhà cô này. Trong trường hợp người nhà đồng ý đứng ra bảo lãnh, mẹ con Bella sẽ được trả về gia đình tại địa phương.

"Hotgirl quỵt tiền", bị nghi ngược đãi con đẻ - Bella đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội I ảnh 4

Con trai của Bella cách đây ít hôm từng nhập viện và được người dân xung quanh phát hiện thấy có nhiều vết bầm tím trên người

Trước những thông tin từ phía dư luận về việc cô Hà có biểu hiện thần kinh không bình thường, có hành vi ngược đãi con, đại diện Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 cho biết, Trung tâm đã cắt cử các bà mẹ đang nuôi con, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con để mắt tới cô Hà.

Đại diện Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 cũng khẳng định sẽ có biện pháp quản lý để cô Hà không thể trốn khỏi Trung tâm khi chưa có biên bản bàn giao với gia đình hoặc các cơ quan chức năng có liên quan.