Hormone tình yêu hiệu quả với trẻ tự kỷ

ANTĐ - Oxytocin, được gọi là “hormone tình yêu” có thể giúp cải thiện các kỹ năng xã hội ở trẻ em mắc chứng tự kỷ. 
Hormone tình yêu hiệu quả với trẻ tự kỷ ảnh 1

Các nhà khoa học trường Đại học Sydney (Autralia) đã theo dõi 31 trẻ em, tuổi từ 3-8, mắc bệnh tự kỷ được xịt oxytocin vào mũi 2 lần một ngày trong 5 tuần. Kết quả cho thấy trẻ bị tự kỷ đã cải thiện đáng kể các hành vi xã hội, tình cảm so với những trẻ khác.

Các nhà nghiên cứu cho biết oxytocin có tác dụng thay đổi mạch của não và hệ thống dây thần kinh làm thay đổi hành vi xã hội. Vì thế phương pháp điều trị bằng oxytocin có thể được sử dụng như là một phần của liệu pháp tổng thể cho trẻ tự kỷ.