Hơn 6.000 cặp vợ chồng ở Hà Nội sinh con thứ ba, gần 500 trường hợp là cán bộ

ANTD.VN - 9 tháng qua, tại Hà Nội, số trẻ là con thứ ba trở lên được sinh ra là 6.136 trẻ, tăng 254 trẻ so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 469 trường hợp là cán bộ công chức, viên chức, đảng viên...

Cán bộ dân số tuyên truyền đến các gia đình sinh con thứ ba trở lên (Ảnh minh họa)

Theo ông Tạ Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội, 9 tháng năm 2019, công tác DS - KHHGĐ của thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, tỷ số giới tính khi sinh ước đạt 110.5 trẻ trai/ 100 trẻ gái, giảm mạnh so với năm 2018 (là 113.5 trẻ trai/100 trẻ gái), ước thực hiện năm 2019 là 113 trẻ trai/100 trẻ gái).

Tỷ lệ sàng lọc trước sinh 9 tháng đạt 83,21%, dự kiến cuối năm đạt 83%, đạt chỉ tiêu. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 9 tháng đạt 82,76%, dự kiến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu đề ra 85%...

Tuy nhiên, tổng số sinh toàn thành phố vẫn tăng cao. 9 tháng qua, toàn thành phố có 78.353 trẻ được sinh ra, tăng 3.935 trẻ so với cùng kỳ năm 2018 ; một số đơn vị tăng mạnh như: Hoàng Mai, Đông Anh, Hoài Đức, Cầu Giấy.

Đặc biệt, số sinh con thứ ba trở lên trên toàn thành phố trong 9 tháng năm 2019 là 6.136 trẻ, tăng 254 trẻ so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, đáng chú ý có 469 trường hợp là cán bộ công chức viên chức, đảng viên...

Cũng theo Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội, thời gian qua, do thay đổi tổ chức bộ máy làm công tác dân số cấp huyện nên ảnh hưởng nhất định đến tiến độ chung thực hiện các hoạt động công tác dân số.

Từ nay đến cuối năm, nhằm giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh con thứ ba tăng cao, ngành y tế Hà Nội, Chi cục DS-KHHGĐ thành phố cho biết sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp, vận động, thuyết phục đến từng hộ dân thuộc diện đối tượng nguy cơ cao sinh con thứ ba trở lên, tập trung vào các địa bàn trọng tâm.

Đồng thời, sẽ tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra ở các cấp trong việc thực hiện chính sách dân số, nhất là tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế ngoài công lập về lựa chọn giới tính thai nhi và các quy định của pháp luật.