Hôm nay, chùa Hương khai hội

ANTD.VN - Như thường lệ, hôm nay, mùng 6 tháng Giêng, chùa Hương (ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chính thức khai hội.

Chùa Hương là một trong những danh thắng nổi tiếng miền Bắc. Lễ hội chùa Hương là lễ hội lớn, kéo dài tới hết tháng 3 Âm lịch.Vì vậy, lượng du khách thập phương đổ dồn về đây trong dịp lễ hội ngày càng tăng.

Theo đơn vị tổ chức, trong mùa lễ hội năm nay, 4.500 đò di chuyển trên suối Yến được sơn lại đồng bộ màu xanh, trên đó gắn biển số, trang bị phao cứu sinh và giỏ đựng rác để phục vụ du khách. Nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường, xuồng máy, đò gắn động cơ không được phép vận chuyển khách tại suối Yến, trừ cano của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ như công an, kiểm lâm, thanh tra giao thông, nhà chùa, y tế..., song những phương tiện này cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Trong mùa lễ hội, để đảm bảo ANTT tại khu vực, ban tổ chức cũng yêu cầu không phát lộc.

Mùng 6 Tháng Giêng, chùa Hương chính thức khai hội

Năm nay, tại lễ hội chùa Hương, giá dịch vụ không thay đổi. Vé thắng cảnh 80.000 đồng/lượt, dịch vụ đò 50.000 đồng/người, gửi xe 9 chỗ trở xuống 40.000 đồng/lượt vào ban ngày, 60.000 đồng/lượt vào ban đêm, xe máy 2.000 đồng/lượt vào ban ngày, 5.000 đồng/lượt vào ban đêm. Nhằm tránh việc ép giá đối với du khách, từ năm 2017, chính quyền địa phương đã thành lập tổ liên ngành để kiểm tra, xử lý đối với cá nhân vi phạm, đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng của Trưởng BTC lễ hội chùa Hương và Trưởng ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn để du khách chủ động liên lạc khi cần.

Trước đó, trong 3 ngày từ 16-18/2 (tức mùng 1-mùng 3 Tết), chùa Hương đã đón trên 70.000 lượt khách tham quan, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017. Còn trong năm 2017, lễ hội chùa Hương thu hút xấp xỉ 1,5 triệu khách với doanh thu bán vé đạt xấp xỉ 20 tỉ đồng.

Trong năm 2018, chùa Hương sẽ đón nhận bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt. Do vậy, theo đơn vị tổ chức, lượng khách tham gia lễ hội dự kiến sẽ tăng mạnh.