Học thêm thì bớt những gì?

ANTD.VN - Có thể nói ngay rằng: Do học thêm, các em học sinh phải bớt đi từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ trong quỹ thời gian còn lại sau buổi học ở trường để làm không ít việc và giải quyết một số nhu cầu sống hàng ngày.

Công việc thì có tham gia làm việc nhà, sinh hoạt gia đình cùng bố mẹ, ông bà, người thân. Đồng thời còn phải học bài, làm bài, chuẩn bị cho ngày học tiếp theo. Các em là đội             viên Thiếu niên tiền phong và Đoàn thanh niên còn làm công tác Đội và công tác Đoàn (kể cả đội viên ở cấp Tiểu học).

Về nhu cầu sống: Ăn, mặc, ở, nghỉ ngơi, giải trí và rèn luyện những đức tính, thói quen tốt khi tham gia các sinh hoạt xã hội tại nơi sinh sống. Ngoài ra, các em còn cần hòa mình vào  thiên nhiên,  môi trường sống và những di tích lịch sử, cách mạng, chùa chiền, đền miếu và thắng cảnh của quê hương, đất nước.

Quỹ thời gian trong một ngày ở từng em được tính từ lúc ngủ dậy vào sáng sớm tới lúc vào giường đi ngủ. Các em nhỏ ở cấp Tiểu học chưa biết sử dụng quỹ thời gian, việc cần làm và nhu cầu sống (kể cả việc tự chăm sóc bản thân) nên người lớn trong nhà cần hướng dẫn, bảo ban cho các em biết. Có một vài nhu cầu sống không thể thiếu trong ngày như: hai bữa cơm, ăn sáng, ngủ, vệ sinh thân thể, công việc phải thực hiện: học bài ở nhà, việc làm được bố mẹ giao cho.

Khi đi học về (chưa kể học thêm), các em cần được nghỉ ngơi hoặc ăn, uống nếu đói, khát. Ngoài ra, các em còn có nhu cầu giải trí, kết bạn (ta hay gọi ngắn là đi chơi) và còn thêm: chơi điện tử, xem tivi, nối mạng bằng điện thoại di động. Trong tình huống quỹ thời gian không còn nhiều thì có thể phải bỏ qua việc này hoặc làm không đến nơi đến chốn việc kia, thậm chí mải chơi bỏ cả bữa cơm. Có em đi học thêm về, mệt quá chỉ còn biết... nằm, sức khỏe giảm sút trông thấy.

Còn có một nhu cầu sống trong gia đình (cũng có thể coi là một việc cần thiết) mà các em và cả người lớn nữa lại dễ không để ý, có khi quên, coi nhẹ... ấy là: người trong nhà, nhất là bố mẹ, con cái, anh chị em... gặp nhau, giao tiếp, ứng xử... để duy trì một cách thắm thiết và bền vững tình cảm gia đình.

Nhà văn PHONG THU

Rất đáng tiếc, hiện nay không ít gia đình nơi đô thị, thành phố và một số ở nông thôn, những cuộc gặp gỡ, hội tụ để hỏi han, bảo ban giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em càng ngày càng thưa thớt, ngay cả bữa cơm hàng ngày cũng ít hôm có mặt cả nhà.

Chỉ tạm kể một số công việc, việc học, nhu cầu sống của các em học sinh khi phải học thêm mà không còn đủ thời gian thực hiện nhiệm vụ học hành, trách nhiệm sống trong gia đình và cả nhu cầu sống của mình nữa. Chưa kể một vài bất cập, điều không ai mong muốn phát sinh từ việc học thêm khiến cho các em phải bớt đi lúc này lúc khác về tinh thần và tình cảm tốt đẹp mà bài viết nhỏ này chưa thể nói tới.

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm việc tổ chức học thêm tại các trường học và nơi khác ngoài nhà trường là rất cần thiết, đúng lúc và có cơ sở khoa học khi mọi người nghĩ tới những thứ, những điều phải bớt bởi học thêm vậy. Bàn thêm: Nếu việc học thêm cứ thế này mà kéo dài như những năm qua (và còn có thể biến dạng nhiêu khê nữa) thì các trường đại học, trường dạy nghề sẽ phải nhận các sinh viên năm thứ nhất như câu nói đùa của mọi người từ thập kỷ 80 thế kỷ trước đối với các em bé không biết làm gì đã lơ ngơ còn vụng về, ngờ nghệch là... “gà công nghiệp!”.