"Học kiểu Mỹ tại nhà"- sách "gối đầu giường" gửi đến phụ huynh Việt

ANTD.VN - "Học kiểu Mỹ tại nhà" là cuốn sách tập hợp đầy đủ, hệ thống thông tin về các mảng của giáo dục tiểu học Hoa Kỳ. Mỗi mảng đều có giải thích cặn kẽ kèm ví dụ minh họa sinh động cũng như nguồn tài liệu dồi dào để giáo viên, phụ huynh có thể đồng hành cùng con em mình. Tác giả của cuốn sách là cô Thu Hồng, một giáo viên Mỹ gốc Việt có nhiều tâm huyết.

Đưa phương pháp giáo dục Mỹ đến phụ huynh Việt Nam

Cô giáo Hong Dinh (Đinh Thu Hồng) chia sẻ: Cuối năm 2015, sau khi trở lại Việt Nam thăm thân, với mong mỏi chia sẻ những kiến thức, trải nghiệm và phương pháp của một trong những nền giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới tới các phụ huynh 4.0 của Việt Nam, tôi đã lập page Học kiểu Mỹ tại nhà (https://www.facebook.com/hockieumytainha/).

Chỉ sau 3 năm, số người like page Học kiểu Mỹ đã lên tới hơn 30.000 lượt đủ hiểu rằng khát khao chinh phục tri thức và đồng hành cùng con của các bố mẹ Việt lớn thế nào.

Để thuận lợi hơn trong việc đọc, tìm hiểu, tra cứu, nên tôi quyết định xuất bản một cuốn sách dựa trên những bài viết đăng tải trên trang Học kiểu Mỹ tại nhà.

Mỗi mảng đều có giải thích cặn kẽ kèm ví dụ minh họa sinh động cũng như nguồn tài liệu hết sức dồi dào để giáo viên, phụ huynh có thể đồng hành cùng con em mình.

Không chỉ cung cấp thông tin chi tiết về chương trình giáo dục tiểu học Mỹ với từng môn học cụ thể, cuốn sách còn mang đến cho độc giả cái nhìn trực quan về nhiều vấn đề khác nhau trong giáo dục tại nhà và ở trường.

"Học kiểu Mỹ tại nhà"- sách "gối đầu giường" gửi đến phụ huynh Việt ảnh 1Bìa cuốn sách "Học kiểu Mỹ tại nhà"

Có thể áp dụng vào thực tế trong nước

Sách dày 350 trang, giá bán 118.000 đồng. Nội dung cuốn sách lấy cơ sở những post trên trang Học kiểu Mỹ tại nhà trong 3 năm qua, cuốn sách là tập hợp cực kỳ đầy đủ, hệ thống về các mảng của giáo dục tiểu học Hoa Kỳ.

Mỗi mảng đều có giải thích cặn kẽ kèm ví dụ minh họa sinh động cũng như nguồn tài liệu dồi dào để giáo viên, phụ huynh có thể đồng hành cùng con em mình.

Không chỉ cung cấp thông tin chi tiết về chương trình giáo dục tiểu học Mỹ với từng môn học cụ thể, cuốn sách còn mang đến cho độc giả cái nhìn trực quan về nhiều vấn đề khác nhau trong giáo dục tại nhà và ở trường.

Qua cuốn sách này, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, độc giả có cơ hội tìm hiểu và áp dụng giáo dục tiểu học Mỹ một cách có hệ thống và chi tiết.

Sách có các mục chính như sau:

- Danh mục hơn 100 cuốn sách hay theo độ tuổi

- Danh mục gần 300 website và app học tập bằng tiếng Anh miễn phí

- Giới thiệu sâu về các môn Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, các môn phụ và kỹ năng ở Mỹ

- Hướng dẫn lịch học cùng con tại nhà

- Hướng dẫn cách tương tác phù hợp với con

- Giới thiệu tổng quan về trường học và giáo dục tại Mỹ.

Cuốn sách nhằm phát huy tiềm năng của mỗi trẻ, hướng dẫn từng trẻ vươn lên so với chính mình, bộc lộ điểm xuất sắc của mình ở mọi phương diện chứ không chỉ ở điểm số.

Sách đưa ra nhiều nhất có thể các app và website miễn phí, để việc học tốn ít chi phí nhất.

Ngoài ra, cuốn sách nêu ra các điểm tốt và điểm chưa tốt ở trường học Mỹ và cách để phụ huynh khắc phục cho con.

Cuốn sách này có thể đọc ít nhất ba lần, lần đầu để hiểu tổng quan tinh thần tác giả, lần hai đọc kỹ từng mục để dạy con, lần ba là mỗi khi mắc ở môn nào thì giở lại mục đó để gỡ.Sách liên tục nhấn mạnh cha mẹ dành thời gian cho con đều đặn hằng ngày sẽ đem đến hiệu quả thế nào, sách cũng hướng dẫn từng bước để cha mẹ học cùng con.

Để đồng hành cùng con trong việc học, các bậc cha mẹ và bản thân mỗi giáo viên cần tự tìm tòi học hỏi trước tiên để tìm ra phương pháp, cách thức giáo dục hiệu quả nhất đối với con cái và học sinh của mình.

Cuốn sách này là để hỗ trợ bố mẹ và thầy cô rồi gián tiếp hỗ trợ con học sao cho vui và hòa nhập tốt với thế giới. 

"Học kiểu Mỹ tại nhà"- sách "gối đầu giường" gửi đến phụ huynh Việt ảnh 2

Cuốn sách là tập hợp đầy đủ, hệ thống về các mảng của giáo dục tiểu học Hoa Kỳ.

Vài nét về tác giả

Trước khi sang Mỹ định cư và làm giáo viên tại Mỹ:

1990-1993: Phát thanh viên nhí chương trình Thiếu nhi, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)

2000-2005: Phóng viên tạp chí The Guide và Vietnam Economic Times

8/2003-5/2004: Phóng viên tình nguyện, chuyên viết về môi trường, làm việc tại Diễn đàn Các nhà báo Môi trường Bangladesh (Forum of Environmental Journalists of Bangladesh - FEJB), Dhaka, Bangladesh

2005-2007: Phụ trách Đối ngoại (PR Manager), Khách sạn Melia Hanoi

Khi làm giáo viên tại Mỹ:

Thạc sĩ Giáo dục (MEd), chuyên ngành Tiếng Anh như Ngôn ngữ thứ 2 (English as Second Language - ESL)

9/2012-6/2013: Giảng viên ESL, trường Đại học Cộng đồng Atlantic Cape (Atlantic Cape Community College), New Jersey

Giáo viên chủ nhiệm lớp 2

+ Từ 2013-2015 tại trường Brighton Avenue, Atlantic, New Jersey

+ Từ 2015-2017 tại trường Mount Zion Primary, Jonesboro, Georgia (giáo viên đại diện trường phụ trách Môn Ngữ văn)

9/2017-3/2018: Giáo viên toán online cho UberMath

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 từ 2017 đến nay tại trường New Life Academy of Excellence, Duluth, Georgia.

Diễn giả:

- Tại Mỹ:

10/2015: Hội thảo thường niên lần thứ 6 dành cho phụ huynh quốc tế (The 6th Annual International Parents Conference) tại Morrow, Georgia, bài trình bày với chủ đề Giúp con học toán tại nhà.

3/2017: Buổi tập huấn cho giáo viên toàn trường về những trang web luyện thi môn Ngữ văn, trường Mount Zion Primary, Jonesboro, Georgia.

2/2018: Buổi tập huấn cho giáo viên toàn trường về việc dạy viết trong chương trình Ngữ văn, trường New Life Academy of Excellence, Duluth, Georgia

"Học kiểu Mỹ tại nhà"- sách "gối đầu giường" gửi đến phụ huynh Việt ảnh 3

Cô Thu Hồng và các học sinh của mình

- Tại Việt Nam:

12/2015: Hội thảo Tổng quan giáo dục tiểu học Hoa Kỳ, trường Đoàn Thị Điểm, Ecopark, Hà Nội

6/2017: Hội thảo "Học kiểu Mỹ tại nhà thế nào?" phối hợp cùng nhóm Con tự học nhằm gây quỹ xây dựng tủ sách thiếu nhi tại Yên Bái và thư viện cho phụ nữ nghèo huyện Phú Lương, Thái Nguyên, Hà Nội

4/2018: Tập huấn cho giáo viên về Dạy học phân hóa (Differentiated Instruction), trường tiểu học Vinschool, Hà Nội

4/2018: Tổng quan về giáo dục tiểu học Hoa Kỳ, Họp toàn trường, trường tiểu học Tây Sơn, Hà Nội

4/2018: Hội thảo STEM A to Z, phối hợp cùng UberMath, Hà Nội

4/2018: Giao lưu Âm nhạc với việc học, Hà Nội

Những đóng góp khác:

6/2018-11/2018: Tư vấn, thiết kế chương trình tiếng Anh tiểu học (Young Learner Program), trung tâm ESL Language Link, Hà Nội

1/2019: Tư vấn chương trình Toán lớp 2 cho ứng dụng Monkey Math, công ty Early Start

Sáng lập và quản trị trang Facebook Học kiểu Mỹ tại nhà

Điều hành, phụ trách mảng giáo dục, nhóm Facebook Gia đình Việt ở Mỹ với 10.000 thành viên.