Hoàn lưu bão Wipha làm 20 người chết và mất tích, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

ANTD.VN - Tính đến ngày 5/8, mưa lũ do bão số 3 đã làm 20 người chết và mất tích, trong đó hiện vẫn còn 12 người bị mất tích (11 người tại Thanh Hóa, 1 người ở Điện Biên).

33 hồ thủy điện đang xả tràn

Theo báo cáo nhanh của các Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT &TKCN) các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Sơn La, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang,  Hòa Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nghệ An và Thanh Hóa, tính đến ngày 5/8, mưa lũ do bão số 3 đã làm 20 người chết và mất tích, trong đó hiện vẫn còn 12 người bị mất tích (11 người tại Thanh Hóa, 1 người ở Điện Biên).

Hiện nay, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình vẫn rất lớn, đạt khoảng hơn 3.000 m3/s. Mực nước hồ đang ở mức 96,98m/101m.

Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có 33 hồ chứa thủy điện vận hành theo quy trình xả tràn, trong đó các hồ chứa trên lưu vực sông Mã xả với lưu lượng: Bá Thước 1 xả 3.577 m3/s, Bá Thước 2 xả 4.800m3/s, Trung Sơn 1.405m3/s;

Bản Sa Ná, Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa tan hoang sau trận lũ khủng khiếp ngày 3/8 vừa qua

Còn các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc bộ ở mức 60-75% dung tích; có 2 hồ tại các tỉnh phía Bắc đang xả tràn là Tràng Vinh 191/936 m3/s (Quảng Ninh); Đầm Hà Động 62/1.296 m3/s. Các hồ khu vực Bắc Trung bộ ở mức thấp, đạt 30-55% dung tích.

Thanh Hóa còn 10 bản với hơn 850 hộ dân bị cô lập

Tại tỉnh Thanh Hóa, ngoài 15 người chết và mất tích; còn có 59 ngôi nhà bị vùi lấp, lũ cuốn trôi; hơn 200 ngôi nhà bị hư hỏng; nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị cuốn trôi; các tuyến QL15, 15C, 217, 16 bị sạt lở hơn 100 điểm với khối lượng đất đá bị sạt lở lên tới trên 31.000 m3. Ước tính thiệt hại khoảng 136 tỷ đồng.

Sáng 5/8, lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Lò Thị Quạm bị lũ vùi lấp tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, Quan Sơn. Trên địa bàn 2 huyện Mường Lát và Quan Sơn hiện còn 10 bản, 858 hộ với 3.594 khẩu bị cô lập, chia cắt tại 4 xã, gồm Mường Chanh, huyện Mường Lát (3 bản); các xã Na Mèo, xã Sơn Điện, Sơn Thủy, huyện Quan Sơn (7 bản). Toàn tuyến có 39 nhà dân bị đổ sập và cuốn trôi.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các Đồn biên phòng trên địa bàn trực 100% quân số, tăng cường phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân, phòng lũ, lụt, di dời đến những nơi an toàn nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đồng thời, tăng cường 200 CBCS từ Tiểu đoàn huấn luyện - cơ động và các đơn vị tuyến biển, cùng 20 phương tiện lên các Đồn biên phòng tuyến Mường Lát và Quan Sơn, nơi trọng điểm của vùng lũ, phối hợp với chính chính quyền địa phương và các lực lượng khác lập các chốt tại khu vực xung yếu không cho người dân và các phương tiện qua lại, đồng thời tổ chức lực lượng tiềm kiếm những nạn nhân còn bị mất tích dọc các khe suối.

Bản Sa Ná còn 10 người mất tích do bị lũ cuốn trôi

Hiện nay, bản Sa Ná còn 10 người dân mất tích trong lũ dữ vẫn chưa được tìm thấy. Công tác cứu nạn, cứu hộ và cứu trợ đối với bà con ở Sa Ná đang được chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện.

Tuy nhiên, do nằm sâu trong thung lũng, lại bị dòng sông Luồng chia cắt, nên công tác cứu nạn, cứu hộ, tiếp viện lương thực gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, trong ngày 5/8, thời tiết tại khu vực huyện Quan Sơn tiếp tục có mưa, QL16 qua huyện đang sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

Đáng nói, trong số 10 người dân mất tích ở bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn trong ngày 3/8 vừa qua, thì hộ gia đình ông Hà Văn Tiệu có tới 6 người mất tích.