Hòa nhạc cổ vũ tái thiết sau thảm họa

ANTD.VN - Mới đây tại Vatican đã diễn ra buổi hòa nhạc từ thiện nhân dịp 7 năm ngày xảy ra động đất mạnh và sóng thần tàn phá vùng Đông Bắc Nhật Bản. 

Thành phố Kesennuma lúc xảy ra thảm họa năm 2011 và sau khi được tái thiết

Đây là sự kiện được tổ chức vào tháng 3 hàng năm, kể từ năm 2013, lần lượt tại Vatican và Nhật Bản.

Buổi hòa nhạc được tổ chức tại Giáo đường Santa Maria Maggiore, với sự tham gia của dàn nhạc và dàn hợp xướng gồm khoảng 130 thành viên người Nhật Bản và Italy.

Trong số thành viên có những người sống sót sau trận động đất ở miền Trung Italy hồi tháng 8-2016 khiến khoảng 300 người thiệt mạng.

Buổi hòa nhạc được tổ chức nhằm cổ vũ công cuộc tái thiết sau thảm họa ở Nhật Bản và Italy. Một khán giả cho biết cô hy vọng các nạn nhân sống sót sau thảm họa sẽ có thể vượt qua nỗi đau buồn và có cuộc sống tốt đẹp hơn.