Hít khói thải từ thùng rác: thú vui nguy hiểm

ANTD.VN - Theo tờ The Sun, hàng trăm thiếu niên Anh đang mạo hiểm mạng sống của mình bằng cách đốt những chiếc thùng rác di động, rồi hít khói tỏa ra từ đó.

Khói thải từ thùng rác có thực sự tạo cảm giác hưng phấn?

Thời gian gần đây, các nhân viên quản lý chất thải cho biết họ nhận được báo cáo từ khắp nước Anh về việc thanh thiếu niên đang điên cuồng với “thú vui”: đốt thùng rác, hít khói.

Những  “con nghiện”… khói bẩn

Ông Mark Hall, đại diện của một công ty kinh doanh rác thải cho biết: “Những đứa trẻ này đánh cắp thùng rác, sau đó, chúng đem đến các bãi đất trống hoặc công viên đốt cháy, rồi hít khói”. Theo cảnh sát, một số trẻ làm chuyện này vì cố ý gây hỏa hoạn, còn lại thì chúng thừa nhận rằng làm vì thú vui kỳ lạ liên quan đến chất gây nghiện.

Riêng công ty của ông Mark Hall đã nhận được hàng trăm báo cáo của khách hàng về việc phát hiện những thùng rác bị tan chảy. Điều này cho thấy sự gia tăng một cách đột ngột của trào lưu này. 

Những đứa trẻ tin rằng một số thuốc nhuộm được sử dụng để sản xuất thùng rác, tùy thuộc vào màu sắc của nhựa, có thể tạo ra khói khiến người hít phải đạt được hưng phấn. Nhưng trên thực tế, tất cả những gì chúng đang làm chỉ tạo ra những cơn đau đầu dữ dội, bên cạnh đó còn gây nguy cơ hỏa hoạn và bỏng bản thân.

Thú chơi chết người

Trào lưu này không phải gần đây mới xuất hiện, nó đã từng xuất hiện ở Anh và dường như cơn bão độc hại này lại tiếp tục quay trở lại. Ông Mark Hall cho biết xu hướng này đã nổi lên cách đây một thập niên tại South Yorkshire và dường như đang “tái xuất”. 

Chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này, ông Hall cho biết: “Đừng quên rằng những đứa trẻ dại dột đó phải hứng chịu những tổn thương về việc hít và ngộ độc khí carbon monoxide. Chúng  đã bị cuốn vào câu chuyện hoang đường này và cuối cùng đã phải trả giá”, ông Hall cho biết. Theo Wikipedia, carbon monoxide (CO) là chất cực kỳ nguy hiểm nên nếu hít phải một lượng sẽ dẫn giảm ôxy trong máu hay tổn thương hệ thần kinh  và thậm chí có thể gây tử vong. Nồng độ chỉ khoảng 0,1% carbon monoxide trong không khí cũng  đủ để gây nguy hiểm đến tính mạng.

Hơn nữa, việc  thường xuyên sử dụng rác bên trong thùng để tạo lửa, đồng nghĩa với nguy cơ phát nổ hoặc ngộ độc khí.

Theo báo cáo của cảnh sát, năm 2007 chỉ trong vòng 2 tuần khoảng 100 thùng rác đã bị đánh cắp. Khi đó, một thực tập viên của một tổ chức chống lạm dụng các chất gây nghiện đã thử nghiệm hít khói từ thùng rác và ghi lại những trải nghiệm của mình. Theo tiết lộ, sau khi hít phải khói được 30 giây sẽ có cảm thấy buồn nôn, rồi bắt đầu nôn mửa dữ dội hơn, nhưng cuối cùng lại là cảm thấy hưng phấn khó tả.

Ngoài ra theo ông Hall, nguy cơ các bình xịt bỏ đi trong thùng rác có thể gây nổ nếu chúng tiếp xúc với lửa, đặc biệt là ở các cơ sở kinh doanh. “Chỉ một bình xịt có thể tạo ra một vụ nổ có khả năng gây thương vong nghiêm trọng”, ông Hall cho biết thêm.

Stephen Ream - người phát ngôn cho tổ chức xóa bỏ lạm dụng Re-Solv cho biết: “Việc hít khói tỏa ra từ các thùng rác có thể nguy hiểm hơn hít keo hoặc xăng dầu. Nó sẽ khiến người  hít phải phát bệnh trước khi đạt được hưng phấn”.