Bình Thuận

Hiện trường vụ cháy lớn tại khách sạn 5 tầng, nhiều người nhảy lầu thoát thân

ANTD.VN - Rạng sáng 29/4, khách sạn Viễn Châu, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người mắc kẹt nhảy lầu thoát thân. Ngọn lửa đã thiêu rụi 2 ô tô, nhiều xe máy và 4 người bị thương nặng.

Trưa 29/4, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ cháy lớn tại 1 khách sạn trên địa bàn. Vụ việc làm nhiều người bị thương, trong đó 4 nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Theo đó, khoảng 4h30 rạng sáng nay, ngọn lửa đỏ rực bùng phát dữ dội kèm theo tiếng nổ lớn tại tầng trệt khách sạn Viễn Châu, thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, khiến nhiều người mắc kẹt. Phát hiện hỏa hoạn, 1 bảo vệ đã hô hoán đồng thời dùng bình chữa cháy mini, nước ứng cứu tại chỗ nhưng bất thành.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngọn lửa gặp nhiều vật liệu dễ cháy nên bùng phát mạnh hơn, lan lên lầu trên, cột khói bốc cao hàng chục mét. Tại thời điểm xảy ra cháy, trong khách sạn có khoảng 20 người hoảng loạn, la hét kêu cứu. Nhiều người do ngạt khói đã mở cửa sổ, liều mạng nhảy từ tầng 4, 3, 2 xuống đất, trong đó có cả phụ nữ.

1 ô tô bị cháy trơ khung

Nhận tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Bình Thuận điều 4 xe chữa cháy cùng hơn 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tiến hành công tác dập lửa, cứu những nạn nhân còn mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn. Sau đó, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Nhiều xe máy bị cháy trơ khung

Những nạn nhân bị thương được mọi người đưa vào bệnh viện đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Sau đó, nhiều người được sơ cứu và xuất viện, trong đó có 3 người bị chấn thương cột sống, chân do nhảy từ trên cao xuống và 1 người bị suy hô hấp do ngạt khí nằm lại để chăm sóc.

Khách sạn 5 tầng xảy ra cháy

Vụ việc còn khiến khiến 8 xe máy cháy trơ khung, 1 ô tô cháy trơ khung, 1 ô tô hư hỏng nặng. Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận điều tra, làm rõ.