Hàng trăm y, bác sĩ của Hà Nội được tôn vinh "Người tốt, việc tốt"

ANTD.VN - Y bác sĩ khoa sơ sinh - BVĐK Đức Giang nuôi dưỡng 2 trẻ bị mẹ bỏ rơi sau khi sinh; Trưởng Trạm y tế xã Phú Nam An (Chương Mỹ) cứu kịp thời trẻ đi học về bị đuối nước… là những gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu trong ngành y tế Thủ đô.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tặng Bằng khen cho các cá nhân của ngành y đạt Chiến sĩ Thi đua cấp thành phố

Chiều 9-10, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” ngành y tế Hà Nội năm 2018. Tại hội nghị, 8 chiến sĩ thi đua cấp thành phố, 8 cá nhân tiêu biểu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố và 15 cá nhân đại diện cho 438 cá nhân tiêu biểu trong tổng số gần 4.559 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp cơ sở được Sở Y tế Hà Nội biểu dương, khen thưởng.

Những gương sáng tiêu biểu thể hiện những việc làm tốt, tâm huyết của người Thầy thuốc đối với bệnh nhân trong công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hay trong đời sống thường ngày.

Tiêu biểu như tập thể khoa sơ sinh - Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã nuôi dưỡng 2 trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ rơi sau khi sinh; bác sĩ Trưởng Trạm y tế xã Phú Nam An - TTYT huyện Chương Mỹ cứu kịp thời học sinh trên đường đi học về bị đuối nước do ngã xuống sông; gương nhiều cán bộ y tế khẩn cấp hiến máu cho bệnh nhân cấp cứu đang cần truyền máu; gương giúp đỡ bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn tiền đóng tiền viện phí…

Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội trao Giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu

Đặc biệt, trong năm 2018, ngành y tế Hà Nội có một cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” - PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đây là những tấm gương “Người tốt, việc tốt” trong tổng số hơn 24.000 công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trong toàn ngành y tế.

TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá, qua phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, với hàng nghìn việc làm tốt dù rất nhỏ của mỗi cán bộ ngành y tế Hà Nội đã góp phần viết tiếp truyền thống xây dựng và phát triển ngành y tế Thủ đô vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.