Hàng loạt đồng hồ nước bị lấy cắp

ANTĐ - Không chỉ người dân mà cả chính quyền phường đều kiến nghị lắp đặt lại đồng hồ nước tại các dãy nhà chung cư ở khu 7,2ha phường Vĩnh Phúc, Hà Nội để chấm dứt tình trạng mất cắp đồng hồ nước của nhà dân, bảo đảm ANTT chung  tại địa phương.

Mấy lần khóa cũng mất

Nhiều khóa vẫn mất…

Sáng 19-9-20011, khi thức dậy hơn chục hộ dân tại nhà K2, khu 7,2ha Vĩnh Phúc, quận Ba Đình phát hiện 10/12 đồng hồ đo nước của 12 hộ dân ở 3 tầng nhà đã biến mất. Mặc dù trước đó các hộ dân ở đây đã góp tiền làm hàng rào sắt bên ngoài, rồi khóa rất chắc chắn nhằm bảo vệ các đồng hồ nước treo lủng lẳng trên tường tại lối lên cầu thang các tầng, nhưng chỉ sau một đêm kẻ gian đã cắt hàng rào sắt, khóa rồi lấy trộm đồng hồ đo nước. Sở dĩ bọn trộm chỉ lấy được 10/12 đồng hồ đo nước của nhà K12 này là do 2 chiếc đồng đo nước còn lại được chủ nhân của nó ngoằng thêm mấy đoạn xích cùng một chiếc khóa nữa.

Ông Nguyễn Văn Dậu,  nhà K2, khu 7,2ha Vĩnh Phúc, Trưởng ban đại diện khu dân cư số 6, phường Vĩnh Phúc cho biết, 2 năm trước tại khu nhà K2 đã xảy ra tình trạng mất trộm hàng loạt đồng hồ đo nước chỉ trong một đêm. Vì các hộ dân ở đây đều nghèo, nên đành trả dần hàng tháng số tiền mua đồng hồ nước mới với Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Ba Đình. Số tiền đó vừa trả xong được mấy tháng, nay đồng hồ nước lại bị mất… Ngoài việc báo với Công an phường Vĩnh Phúc, người dân chúng tôi đã kiến nghị với Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Ba Đình cho các hộ dân được lắp đặt đồng hồ nước trong nhà, tránh tình trạng mất cắp.

 

Qua tìm hiểu, tiếp xúc với các hộ dân, chúng tôi được biết: Trước đó vào giữa tháng 8-2011, 13 hộ dân ở nhà I, khu 7,2 ha Vĩnh Phúc cũng bị mất trộm 13 đồng hồ nước sau một đêm. Rồi hộ dân ở các dãy nhà D1, D2, K3, E3, nhà H... của khu 7,2ha Vĩnh Phúc cũng bị mất trộm đồng hồ nước. Mỗi lần trộm cắp đồng hồ nước, kẻ gian đều lấy cả dãy, nên số đồng hồ bị mất ít nhất cũng phải từ 4 chiếc trở lên.


Nên lắp đặt lại đồng hồ nước ở các dãy nhà

Trung tá Trần Đức Lưu, Phó trưởng Công an phường Vĩnh Phúc cho biết: Khi nhận được thông tin về việc mất trộm đồng hồ tại các dãy nhà trong khu 7,2ha, công an phường đều kiểm tra, nhắc nhở người dân làm hàng rào tự bảo vệ tài sản của mình. Đồng thời, công an phường đã rà soát các đối tượng nghi vấn, phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra đêm… Nhưng hoạt động của các đối tượng trộm cắp rất tinh vi, chúng sử dụng các dụng cụ chuyên dùng để cắt khóa trộm cắp đồng hồ nước. Hiện công an phường vẫn tiếp tục điều tra những vụ trộm cắp trên.

Công an phường Vĩnh Phúc cũng đề nghị Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch của quận nên lắp đặt đồng hồ nước vào nhà của các hộ dân, để người dân tự bảo quản tài sản của mình, tránh tình trạng mua đồng hồ nước rồi lại mất và gây ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương.