Hàng chục học viên phá cửa trốn khỏi trại cai nghiện ma túy ở Bến Tre

ANTD.VN - Chỉ trong vòng một tháng, tại cơ sở cai nghiện ma túy xã Tân Xuân (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đã 2 lần học viên phá cổng, đồng loạt trốn khỏi trại cai nghiện gây náo loạn.

Ngày 28-7, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vào lúc 14h ngày 27-7, tại cơ sở cai nghiện ma túy xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, 39 học viên đã đập phá cửa khu vực nhà ở, đồng loạt thoát ra khỏi trại cai nghiện, trốn sang địa bàn các xã: Tân Xuân, Mỹ Nhơn, Bảo Thạnh… trên địa bàn huyện Ba Tri.

Đường vào cơ sở cai nghiện ma túy Tân Xuân

Do số học viên đông, nên lực lượng bảo vệ tại cơ sở không thể ngăn chặn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bến Tre, Công an huyện Ba Tri lực lượng quân sự, dân phòng địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tổ chức chốt chặn nhiều ngả, truy tìm, phát loa vận động các học viên trở lại cơ sở. 

Đến sáng 28-7, lực lượng chức năng đã kêu gọi, vận động, tìm kiếm đưa được 28 học viên trở lại cơ sở. Hiện vẫn còn 11 học viên đang lẩn trốn bên ngoài.

Trước đó, cách nay khoảng 1 tháng (ngày 24-6) cũng tại cơ sở cai nghiện ma túy trên từng xảy ra vụ việc 50 học viên lợi dụng giờ chơi thể thao đã đạp đổ cửa trại trốn sang địa bàn hai huyện Ba Tri và Bình Đại, gây náo loạn trong đêm. Lực lượng chức năng đã chốt chặn, vận động được 43/50 học viên trở về cơ sở.

Đưa các học viên trở lại cơ sở cai nghiện (Ảnh minh họa)

Dù tích cực tìm kiếm, vận động nhưng vẫn còn 7 học viên đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được, hiện còn đang lẩn trốn bên ngoài. Công an tỉnh Bến Tre xác nhận, trong 2 lần trốn trại trên, các học viên sau khi vượt khỏi trại và tìm nơi ẩn náu chứ không gây ảnh hưởng gì đến tình hình an ninh trật tự trong dân.

Đối với số học viên còn lại, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục bám địa bàn, theo dõi tìm kiếm đồng thời phối hợp với gia đình tổ chức kêu gọi và vận động các học viên còn lại mau chóng trở về cơ sở.

Được biết cơ sở cai nghiện ma túy trên hiện đang quản lý gần 200 học viên, chủ yếu là người dân trong tỉnh. Hiện cơ sở này chỉ có 18 bảo vệ phải làm việc chia 3 ca nên lực lượng rất mỏng.