Ham trắng da siêu tốc, coi chừng vớ phải kem siêu độc

ANTD.VN - Những lời quảng cáo có cánh đã khiến không ít chị em móc hầu bao mua sản phẩm làm trắng da siêu tốc để rồi rước bệnh vào mình.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Những ngày qua dư luận xôn xao trước thông tin lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra đột xuất Công ty TNHH thương mại và dịch vụ T'S Việt Nam (tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông), phát hiện, thu giữ 14.000 sản phẩm gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng 11 tỷ đồng. Trong số này, dòng sản phẩm mỹ phẩm làm trắng da có dấu hiệu giả nguồn gốc xuất xứ khi nhãn mác ghi xuất xứ tại New Zealand, Hàn Quốc nhưng thực chất được đóng nhãn mác bao bì tại kho ở Hà Đông.

Muốn đẹp mà ham rẻ

Thông tin trên đã khiến nhiều chị em sững sờ, bức xúc. Đáng buồn là mặc dù trong thời gian qua, không ít vụ việc liên quan đến việc sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, kém chất lượng, nhập nhèm về nguồn gốc xuất xứ đã bị phát hiện, xử lý, song dường như vẫn chưa đủ để ngăn chặn hành vi này do mức lợi nhuận khủng mà nó mang lại. Bên cạnh đó, do nhu cầu làm đẹp của chị em ngày càng tăng, trong khi hiểu biết về các sản phẩm còn hạn chế, cộng với tâm lý ham rẻ, thích hiệu quả nhanh nên không ít người đã bỏ tiền ra để… rước bệnh vào người.

Hiện sản phẩm kem dưỡng trắng da siêu tốc không rõ nguồn gốc xuất xứ được bán khá phổ biến trên thị trường, từ các cửa hàng mỹ phẩm, spa, chợ hay bán online. Trong vai khách hàng, chúng tôi gọi điện đến một địa chỉ quảng cáo bán kem làm trắng da siêu tốc trên mạng xã hội thì được nhân viên trực điện thoại tư vấn, hiện kem làm trắng da có rất nhiều loại, từ nhập ngoại, sản xuất trong nước đến hàng “handmade”, giá cả cũng khá đa dạng, dao động từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng/1 sản phẩm.

Tuy vậy, nhân viên này khuyên chúng tôi mua một loại kem trộn với nguyên liệu từ nước ngoài nhưng pha chế trong nước có giá rất mềm, 80.000 đồng/lọ 100 gram có tác dụng làm trắng cực nhanh. Song khi chúng tôi hỏi sản phẩm này đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng chưa thì nhận được câu trả lời “hàng độc quyền của công ty, lấy uy tín đảm bảo, dùng khắc biết”.

Là một trong những nạn nhân của kem trắng da siêu tốc, chị Lê Thanh Nguyên ở huyện Thường Tín, Hà Nội chia sẻ, cách đây không lâu, khi đi gội đầu tại một cửa hàng ở gần nhà, chị được nhân viên ở đây tư vấn mua kem trắng da siêu tốc có nguồn gốc từ thiên nhiên. Do da bị nám, sạm khá nhiều nên khi nghe thông tin về công dụng của sản phẩm này, thấy nhãn mác đẹp ghi toàn tiếng nước ngoài, giá cả lại hợp túi tiền nên chị Nguyên đã mua 1 hộp về dùng.

“Hai ngày sau khi bôi kem, da mặt tôi bị ngứa rát, xuất hiện nhiều quầng đỏ, da bị mỏng đi và hạt đỏ li ti sần nổi khắp mặt. Đến Bệnh viện Da liễu khám, tôi được các bác sỹ cho biết tôi bị dị ứng do sử dụng sản phẩm kém chất lượng” - chị Nguyên chia sẻ.

Không chỉ kem dưỡng trắng da mà hiện thuốc uống, thuốc tiêm làm trắng da cũng được rao bán tràn lan với đủ chủng loại, xuất xứ, thường được quảng cáo là hàng xách tay chứa các thành phần   collagen, tinh chất isoflavone, glutathione, sữa ong chúa, vi cá… Đáng nói là có những sản phẩm được quảng cáo là có tác dụng trong vòng 3 tuần lễ. Dù “xuất xứ Nhật Bản, Mỹ” song các sản phẩm này có giá tương đối rẻ, chỉ 250.000 đồng/hộp 50 viên dùng trong 25 ngày. 

Nguy cơ ung thư do sử dụng kem làm trắng rởm

Là người kinh doanh mỹ phẩm nhập ngoại lâu năm, chị Vũ Thanh Hoài - chủ cửa hàng mỹ phẩm trên phố Hàng Bông, Hà Nội cho rằng, bản chất của các loại kem làm trắng da cấp tốc là tẩy, làm bong tróc lớp biểu bì trên da để lại phần da non phía trong khiến người dùng có cảm giác da mình trắng lên.

Tuy vậy, hóa chất trong các loại kem này về lâu dài sẽ ăn mòn da, thậm chí sẽ khiến da sạm đen dần nên lượng kem bôi sẽ ngày càng tăng. Điều này rất nguy hiểm vì nó ảnh hưởng xấu tới hệ thống miễn dịch của da, khiến da mỏng dần nên rất yếu, dễ bị tổn thương trước tác động bên ngoài nên thường xuyên bị viêm nhiễm, chuyển sang thâm nám.

Theo bác sỹ Trần Thu Hà - Bệnh viện Bạch Mai, thời gian qua đã có không ít bệnh nhân phải nhập việc do sử dụng mỹ phẩm, kem dưỡng da kém chất lượng dẫn đến dị ứng, phù nề, thậm chí nhiễm trùng. Việc điều trị cho những bệnh nhân này mất khá nhiều thời gian với chi phí không nhỏ, song khả năng phục hồi chỉ được khoảng 70-80%. Nghiêm trọng hơn, việc sử dụng kem dưỡng trắng da siêu tốc còn tiềm ẩn nguy cơ ung thư da, gây suy thận do dị ứng thuốc.

Đó là với sản phẩm bôi ngoài da, còn thuốc uống nêu không đảm bảo chất lượng còn nguy hại hơn gấp bội. Đa số các loại thuốc này đều chứa chất chống ôxy hóa có tác dụng ngăn chặn tạo sắc tố melanin nhưng công dụng làm trắng da rất hạn chế, không giống như  đồn thổi. Nếu sử dụng thuốc uống làm trắng da kém chất lượng, người dùng dễ bị phát ban, bong tróc da, nhiễm độc. Việc tiêm chất làm trắng da liên tục trong thời gian ngắn với liều cao cũng sẽ làm tăng nguy cơ gây rối loạn chức năng tuyến giáp, suy thận, thậm chí tử vong.

“Để có làn da khỏe đẹp, chị em không nên tự ý sử dụng bất cứ loại hóa mỹ phẩm hoặc thuốc nào. Điều quan trọng nhất là mỗi cá nhân cần giữ da sạch sẽ, hạn chế tiếp xúc với bụi bẩn, ánh nắng mặt trời với cường độ mạnh và cần uống đủ nước mỗi ngày, ăn nhiều các loại rau quả”, bác sỹ Trần Thu Hà đưa ra lời khuyên.