Ham rẻ sẽ rước bệnh

ANTĐ - Thông tin gần 40.000 quả trứng gà từ Trung Quốc vừa được nhập lậu vào Việt Nam có giá chưa tới 500 đồng/quả, khiến nhiều người dân rất lo ngại. Chị Bùi Thị Thúy, ở Thanh Trì (Hà Nội) cho rằng, chỉ có trứng gà loại thải, trứng mang mầm bệnh thì mới có mức giá đó.

- Chị có căn cứ gì để đưa ra nhận định như vậy?

- Trứng gà chăn nuôi ở trong nước rất nhiều, song dù là chăn nuôi theo kiểu công nghiệp đi nữa thì rẻ nhất cũng phải trên dưới 2.000 đồng/ quả. Thế nên, chuyện trứng gà Trung Quốc được nhập vào nước ta mà chỉ có giá 500 đồng/ quả thì đúng là đáng kinh ngạc. Hơn nữa, đó là giá trứng khi đã vào Việt Nam, còn khi họ thu mua ở bên Trung Quốc chắc chắn phải rẻ hơn, có khi chỉ 200-300 đồng/ quả. Tôi nghĩ nếu là trứng gà giả đi chăng nữa thì cũng khó làm rẻ được đến mức khó tin như thế.

- Nhiều người dân rất hoang mang, lo ngại bởi nếu trót mua và sử dụng nhầm loại trứng gà giá rẻ đó sẽ nguy hại đến sức khỏe?

- Nhà tôi cũng thường xuyên mua trứng gà ngoài chợ về ăn, nhìn bề ngoài khó phân biệt được trứng gà Việt Nam với trứng gà Trung Quốc nên khi đọc được thông tin này tôi rất lo lắng. Trứng gà rẻ như vậy thì chất lượng khó có thể đảm bảo. Rất có thể đây là trứng gà loại thải, trứng gà bệnh nên người ta mới bán ra với mức giá đó, bởi hiện ở Trung Quốc dịch cúm gia cầm, cúm A/H7N9 có nguồn gốc từ gia cầm đang bùng phát rất mạnh. 

- Vậy chị có kinh nghiệm gì để lựa chọn thực phẩm trong bối cảnh hiện nay?

- Việc các thương nhân vì hám rẻ, hám lợi nhuận mà nhập lậu trứng gia cầm từ vùng dịch về tiêu thụ trong nước như vậy thật tàn nhẫn, đó là hành động đầu độc sức khỏe người tiêu dùng. Tôi nghĩ các cơ quan chức năng cần phải điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng này, đồng thời giám sát chặt không để những sản phẩm kém chất lượng, có nguy cơ mang mầm bệnh như vậy tiếp tục tràn vào thị trường nước ta. Với người tiêu dùng chúng tôi thì chỉ biết tự phòng bệnh cho chính mình bằng cách  mua thực phẩm có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng.