Hai ngày, 2 bệnh nhân nhảy từ tầng 6 tự tử

ANTD.VN - Trong hai ngày 24 và 25-9, tại Bệnh viện Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), liên tiếp xảy ra sự việc 2 bệnh nhân nhảy từ tầng 6, tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân thứ nhất là ông L.V.Đ (SN 1973, trú tại huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh). Ông Đ. bị suy thận giai đoạn cuối, đang được điều trị lọc máu ở khoa Thận; và khoảng 19h20 ngày 24-9 đã bất ngờ nhảy từ tầng 6 xuống.

Nạn nhân thứ hai là ông L.T.Q (SN 1966, trú tại huyện Hoành Bồ). Ông Q. đang điều trị tại khoa Răng - hàm - mặt, và tự tử lúc 3h30 ngày 25-9.

Đáng chú ý trước đó, chiều 7-9, tại khu vực bên hông, thuộc sảnh C, Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, cũng xảy ra vụ việc thương tâm khi bệnh nhân H.V.Q. (SN 1958, trú tại TP. Hạ Long) bất ngờ nhảy từ tầng cao nhất của bệnh viện rơi trúng nóc chiếc xe Toyota Camry đang đỗ dưới sân và tử vong ngay sau đó.