Hai lần nhấn chìm đường ống không thành: Tiến độ nhà máy nước mặt sông Đuống gặp khó

ANTD.VN - Đã hai lần chủ đầu tư xin Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc (Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) đóng luồng sông Đuống và sông Hồng để nhấn chìm đường ống nước thuộc dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống, nhưng đều không thực hiện được.

Hai lần xin đóng luồng sông để nhận chìm nhưng bất thành

Theo đó, ngày 12-5-2018, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc đã hạn chế giao thông đường thủy trên sông Đuống đoạn qua Km49+500 thuộc địa phận thôn Đổng Xuyên, xã Đặng Xá (bờ phải) và thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng (bờ trái), huyện Gia Lâm, Hà Nội trong 7 tiếng đồng hồ (từ 3h sáng đến 10h sáng) để thực hiện việc nhấn chìm đường ống nước ngang sông Đuống. Tuy nhiên, lần xin đóng luồng sông Đuống để thi công nhấn chìm đường ống này đã không thành, đường ống nước qua sông Đuống hiện vẫn trên bờ.

Đường ống nước qua sông Đuống vẫn ở trên bờ, chờ nước sông rút bớt sẽ tiếp tục nhấn chìm

Tương tự, ngày 17-7 Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc tiếp tục hạn chế giao thông đường thủy trên sông Hồng qua Hà Nội để phục vụ thi công kéo, lắp đặt ngầm đường ống cấp nước sạch ngang sông tại Km 166+800.

Cụ thể, trong thời gian từ 7h - 17h các ngày từ 17 đến 22-7 sẽ cấm luồng giao thông đường thủy tại khu vực Km166+800 sông Hồng, bờ trái thuộc địa phận xã Văn Đức thuộc huyện Gia Lâm và bờ phải thuộc phường Yên Sở thuộc quận Hoàng Mai. Song, không hiểu vì lý do gì, việc nhấn chìm đường ống này cũng chưa thực hiện được.

Ông Nguyễn Công Minh, Chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc cho biết, việc đóng luồng sông Đuống và sông Hồng vào tháng 5 và tháng 7 vừa qua đều do Công ty CP Nước mặt sông Đuống có văn bản đề xuất xin đóng để thi công nhấn chìm đường ống ngang qua lòng sông.

Trao đổi về hai lần xin đóng lòng sông nhấn chìm đường ống nhưng không thành này, ông Đặng Hữu Tuấn, Phó Ban truyền ống, truyền dẫn, Công ty CP nước mặt sông Đuống (chủ đầu tư dự án) cho biết, việc thi công dự án được Công ty ký hợp đồng trọn gói với Liên danh nhà thầu gồm Kỹ thuật Việt - Ánh Dương Việt - Đại Việt.

“Vừa qua, do liên danh nhà thầu này không đảm bảo tiến độ thi công dự án nên Công ty đã cắt bớt phần việc của liên danh nhà thầu, ký hợp đồng với 1 liên danh nhà thầu khác là Công ty CP Viwaseen 3 và Công ty CP Nước và xây dựng Đường Thành- Warteco, Liên danh này sẽ thực hiện vận nhấn chìm đường ống nước qua sông Đuống”, ông Đặng Hữu Tuấn thông tin, đồng thời phủ nhận việc cắt bớt phần việc của Liên danh nhà thầu Kỹ thuật Việt- Ánh Dương Việt- Đại Việt có liên quan đến thi công nhấn chìm đường sống nước qua sông Đuống thất bại vào tháng 5 vừa qua. 

Được biết, đoạn đường ống nước sẽ nhấn chìm qua sông Đuống dài 300m, đoạn qua sông Hồng dài 500m. Theo thiết kế, mỗi vị trí có 2 đường ống nước làm bằng thép, đường kính rộng hơn 1 m được lắp song song. Các đường ống được kéo nổi ngang sông, sau đó hạ chìm và lắp ngầm dưới đáy sông. Đây được đánh giá là khâu khó thi công nhất trong toàn bộ dự án.

Tiến độ vẫn đảm bảo?

Sau 2 lần xin đóng luồng sông để nhấn chìm đường ống nước không thành, chủ đầu tư dự kiến sẽ tiếp tục việc nhấn chìm trong tháng 8. Tuy nhiên, ông Tuấn cho hay, do nước lũ sông Hồng lên cao, cộng với thủy điện Hòa Bình liên tục xả lũ về nên việc nhấn chìm gặp khó khăn. Dự kiến, ngày 5-9, việc này mới có thể thực hiện.

Trước đó, liên danh nhà thầu gồm Kỹ thuật Việt- Ánh Dương Việt- Đại Việt cũng đã thực hiện thành công nhấn chìm đường ống nước qua sông Bắc Hưng Hải dài khoảng 100m. Tuy nhiên, qua sông Đuống và sông Hồng sẽ phức tạp hơn, bởi đường ống dài hơn, lòng sông sâu hơn…

Đề cập đến việc 2 lần xin đóng luồng sông Hồng, Đuống để thi công hạ chìm đường ống nước qua sông Hồng nhưng không thực hiện được, ông Tuấn khẳng định, chủ đầu tư không hay biết việc này.

“Công ty ký hợp đồng trọn gói với liên danh nhà thầu và liên danh nhà thầu không báo cáo lại chủ đầu tư biện pháp thi công nên chúng tôi cũng không rõ nguyên do. Biện pháp thi công có thể thành công hoặc thất bại, nhưng nhà thầu không báo cáo lại chủ đầu tư cũng không biết. Có thể liên danh nhà thầu xin đóng luồng để kéo cáp qua sông hoặc thử nghiệm... Công ty chỉ hỗ trợ về mặt pháp lý, còn xin đóng luồng sông để làm gì thì Công ty không biết!”.

Dù việc nhận chìm đường ống nước qua sông Hồng và sông Đuống đã thực hiện nhiều lần chưa thành công, nhưng chủ đầu tư Nhà máy nước mặt sông Đuống khẳng định, dự án vẫn về đích đúng hẹn. “Nhà máy vẫn phát nước thương mại đúng ngày 10-10 tới đây”, ông Tuấn khẳng định.

Đề cập đến việc, liệu việc ép tiến độ có ảnh hưởng đến chất lượng của dự án, ông Tuấn cho biết: "Việc 2 gói thầu nhấn chìm đường ống nước qua sông Hồng và sông Đuống bị chậm và chất lượng dự án không ảnh hưởng gì đến nhau".

Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống được quy hoạch trên diện tích đất khoảng 62,5 ha tại khu vực xã Phù Đổng và xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Được khởi công vào tháng 3-2017, nhà máy dự kiến cung cấp nước sạch cho khu vực phía Đông Bắc TP Hà Nội (bao gồm quận Long Biên, các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, các khu đô thị và công nghiệp trên đường 179); khu vực phía Nam thành phố Hà Nội (bao gồm quận Hoàng Mai, các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên) và vùng phụ cận.