Hãi hùng với cô gái đóng xác chết không cần hóa trang

ANTD.VN - Với thể trọng còn thấp hơn mức cho phép tối thiểu - 17kg, Kristina, cô gái 26 tuổi ở Nga được bác sĩ khuyến cáo phải lập tức điều trị nếu không sẽ chết.

Kristina bắt đầu ngừng ăn các thực phẩm thông thường từ khi học phổ thông trung học. Từ đó tới nay, cô chỉ ăn chuối và một số loại hoa quả khác.

Từ chỗ nhịn ăn để giảm cân, Kristina dần mắc chứng chán ăn. Đến nay, cô chỉ còn 17kg, thấp hơn 1kg so với mức nguy cơ tử vong của người mắc bệnh chán ăn (17-25kg). Theo lý thuyết, thể trọng quá thấp sẽ khiến các cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến tử vong.

Sau khi được giới thiệu tới một bác sĩ chuyên điều trị chứng chán ăn, hôm 21-9 vừa qua, Kristina đã bắt đầu ăn bánh yến mạch, lần đầu tiên sau nhiều tháng chỉ có chuối và cam.