Hà Nội: xác định "tác giả" 1.700 tin nhắn "con ông bà học ngu như bò"

ANTD.VN - Ngày 29-9, đại diện Phòng CS Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, đơn vị phối hợp cùng CAQ Ba Đình đã làm rõ vụ nhắn tin gây “sốc” dư luận xảy ra tại một trường học ở quận Ba Đình, hôm 25-9.

Theo đó, ngày 25-9, cơ quan chức năng nhận được tin báo của Ban giám hiệu trường THCS Ba Đình, về việc hệ thống Sổ liên lạc điện tử của trường bị xâm nhập.

Nhiều phụ huynh nhận được tin nhắn từ Sổ liên lạc điện tử với nội dung: “THCS Ba Đình. Con ông bà học ngu như bò. Tôi không hiểu ông bà có biết dạy con hay không nữa?????".

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định “tác giả” tin nhắn trên là Nguyễn Việt Cường (25 tuổi, quê quán Lạng Giang, Bắc Giang). Cường đã truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính nhà trường và soạn, gửi tin nhắn tới phụ huynh.

Cơ quan Công an bước đầu làm rõ, Nguyễn Việt Cường từng làm nhân viên cho một công ty phần mền, và doanh nghiệp này ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Sổ liên lạc điện tử cho trường THCS Ba Đình.

Tháng 3-2016, Cường nghỉ việc do mâu thuẫn với giám đốc công ty. Từ đó, cậu ta lên ý định hạ uy tín công ty, bằng cách truy cập vào trang quản trị bảo mật của công ty, soạn và nhắn tin cho khoảng 1.700 phụ huynh đang sử dụng dịch vụ Sổ liên lạc điện tử.

Ngoài ra, Cường còn làm xáo trộn nhiều dữ liệu trong Sổ liên lạc điện tử của trường THCS Ba Đình. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý.