Hà Nội: Trong đêm, 35 đội cơ động về Hạ Lôi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đến tận 2h sáng

ANTD.VN - Tối qua, 9-4, 5 đội cơ động của CDC Hà Nội cùng 30 đội cơ động của các quận huyện thuộc thành phố đã được huy động về thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Người dân được mời đến lấy mẫu xét nghiệm đều phải khai báo thông tin đầy đủ 

Sáng nay, 10-4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, nhằm quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại ổ dịch ở thôn Hạ Lôi, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế, tối qua (9-4), 5 đội cơ động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội và 30 đội cơ động của 30 Trung tâm y tế quận/huyện/thị xã, cùng sự hỗ trợ của 20 sinh viên ngành y đã lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn thôn đã có 4 ca mắc Covid-19 này.

Mỗi đội cơ động được huy động có khoảng 5-6 nhân viên. Các đội cơ động bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm từ 19h tối 9-4 cho đến tận khuya (khoảng 2h sáng ngày 10-4).

Trong đêm 9-4 rạng sáng 10-4, lực lượng y tế đã lấy mẫu 1.675 người

Theo đó, ngay trong đêm, người dân thôn Hạ Lôi đã nghiêm túc hưởng ứng tham gia, tự nguyện đến điểm lấy mẫu xét nghiệm theo danh sách mời. Tất cả đều được đón tiếp, hướng dẫn kê khai y tế và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh Covid-19. Kết quả, đã lấy được 1.675 mẫu xét nghiệm dịch bệnh Covid-19.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, từ ca bệnh đầu tiên là bệnh nhân số 243, nam, 46 tuổi ở thông Hạ Lôi (Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 5-4, đến nay đã có thêm 3 người là hàng xóm và chị dâu của bệnh nhân mắc Covid-19, nâng số mắc ở ổ dịch này lên 4 trường hợp.

Hiện tại, thôn Hạ Lôi đang là một trong những ổ dịch Covid-19 phức tạp nhất ở Hà Nội. Dự kiến công tác lấy mẫu của người dân trong thôn này để xét nghiệm Covid-19 sẽ vẫn được tiếp tục trong vài ngày tới.