Hà Nội: Triển khai Dự án tổ hợp vui chơi giải trí Sanrio Hello Kitty lớn nhất Đông Nam Á

ANTD.VN - Sáng 19/5, tại quận Tây Hồ (Hà Nội), Tập đoàn BRG đã triển khai Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí Sanrio Hello Kitty World Hanoi BRG.

Ông Phan Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; bà Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; ông Lê Quang Tùng - Thứ Trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch HĐND TP; ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng dự buổi lễ.

Sanrio Hello Kitty World Hanoi BRG là Tổ hợp vui chơi giải trí đầu tiên mang thương hiệu Sanrio tại Đông Nam Á.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2021 nhân chào mừng các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và SEA Games 31.

Dự án được xây dựng từ số 152-153 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, với diện tích gần 30.000m2 do Tập đoàn BRG đầu tư hợp tác với Sanrio Nhật Bản - đơn vị sở hữu thương hiệu Hello Kitty với hình ảnh chú mèo đeo nơ dễ thương được ra mắt vào 1974 đã chinh phục hàng triệu con tim người hâm mộ yêu thích, ở mọi lứa tuổi.

Hình ảnh chú mèo Kitty đã trở thành biểu tượng xuất hiện ở nhiều vật dụng sản phẩm như điện thoại di động, các mặt hàng thời trang quần áo, đồ dùng học tập, giày dép.

Các đại biểu bấm nút khởi động Dự án

Theo bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG: Nhớ lời Chủ tich Hồ Chí Minh căn dặn “trẻ em cần được ấm no, học hành, vui chơi…”, từ lâu Tập đoàn BRG trăn trở và đặt câu hỏi tại sao các nước xung quanh chúng ta có khu vui chơi gải trí cho trẻ em vô cùng hấp dẫn và thu hút khá đông khách đến tham quan vui chơi, nhưng Việt Nam lại không có.

Tập đoàn BRG phối hợp với Sanrio Nhật Bản đưa Dự án xây dựng tại Hà Nội, đưa nhân vật hoạt hình hấp dẫn về Việt Nam nhằm thu hút khách đến Hà Nội, Việt Nam vui chơi giải trí và tham quan, thúc đẩy quan hệ ngoại giao, đầu tư, văn hóa, du lịch giữa 2 đơn vị nói riêng và giữa 2 quốc gia Việt Nam - Nhật Bản nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn BRG đã phối hợp tới Sanrio đưa Dự án đến Hà Nội.

Việc ra đời của công viên giải quyết vấn đề tồn tại nhiều năm của Hà Nội về nơi vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên đang bị thiếu.

Tổ hợp Công viên hoàn thành vào năm 2021 đây là công trình chào mừng những sự kiện lớn của Hà Nội đó là Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và SEA Games 31 do TP đăng cai.

UBND TP Hà Nội rất tin tưởng việc hợp tác lần này giữa BRG với Sanrio, đây là sự cần thiết xây dựng công viên giải trí cho thanh thiếu nhi TP, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách, tạo việc làm, thu hút khách du lịch đến với TP và Việt Nam.