Hà Nội: Trẻ mắc tay chân miệng đang gia tăng với tốc độ chóng mặt

ANTD.VN - Nếu như ở tuần từ 9 đến 14-4, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 56 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng hơn gấp đôi so với các tuần trước đó thì ở tuần vừa qua (từ 16 đến 22-4) số ca được ghi nhận lại tiếp tục tăng vọt lên gấp rưỡi…

Số trẻ nhỏ mắc bệnh tay chân miệng tăng nhanh trong 2 tuần gần đây

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận thêm 5 trường hợp bị sốt xuất huyết dengue, 15 trường hợp sốt phát ban (2 ca dương tính với sởi), 1 ca mắc ho gà, 2 ca mắc não mô cầu… Tình hình các dịch bệnh khác cũng tương đối ổn định.

Riêng bệnh tay chân miệng đang có dấu hiệu gia tăng nhanh. Nếu như trung bình các tuần từ đầu năm đến đầu tháng 4, mỗi tuần toàn Hà Nội ghi nhận khoảng 25 ca mắc thì ở tuần từ 9 đến 14-4, số mắc tăng gấp đôi lên 56 trường hợp.

Chưa dừng lại, trong tuần vừa qua (từ 16 đến 22-4), số mắc tay chân miệng tiếp tục tăng vọt lên 76 trường hợp, nâng tổng số mắc từ đầu năm 2018 đến nay lên 234 trường hợp.

Trước thực trạng đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch phát sinh, khoanh vùng, xử lý không để dịch lan rộng.

Đặc biệt, để phòng bệnh tay chân miệng ở trẻ nhỏ, cần nâng cao sức đề kháng và tăng cường công tác vệ sinh môi trường khử khuẩn, nhất là tại các nhà trẻ, mẫu giáo trên địa bàn.