Hà Nội không phải nhà tổ chức lễ hội hoa hồng

ANTD.VN - Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch Hà Nội cho biết, lễ hội hoa hồng do Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria phối hợp tổ chức, UBND TP Hà Nội chỉ là đơn vị bảo trợ và tiếp nhận giống hoa hồng do Đại sứ quán Bulgaria tặng

Ngày 3-3, tại Công viên Thống Nhất, “Lễ hội Hoa hồng Bulgaria & Bạn bè” lần đầu tiên được tổ chức  tại Việt Nam, đã khai mạc và kéo dài tới ngày 8-3. 

Ngay sau lễ khai mạc, người dân đã phản ánh chất lượng hoa trưng bày tại lễ hội không như lời quảng cáo, đồng thời đặt câu hỏi UBND thành phố Hà Nội có phải là đơn vị chịu trách nhiệm việc tổ chức lễ hội này.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Gia Phương - Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch Hà Nội cho biết, lễ hội do Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria phối hợp tổ chức và ủy quyền cho Công ty CP Chăm sóc sức khỏe Việt Nam - Vietmedicare thực hiện. UBND TP Hà Nội chỉ là đơn vị bảo trợ cho lễ hội và tiếp nhận giống hoa hồng do Đại sứ quán Bulgaria tặng thành phố Hà Nội.

Theo ban tổ chức, Lễ hội Hoa hồng Bulgaria & Bạn bè, giới thiệu 300 loại hoa hồng từ khắp nơi trên thế giới.

Tại lễ hội, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các kiệt tác nghệ thuật hoa hồng được tái hiện lại như Lâu đài tình yêu, Bức tường hò hẹn, Vườn hồng tình ái, Giếng cổ nguyện ước...