Hà Nội: Học sinh thi lớp 10 không được chủ quan dù đã được bỏ môn thi thứ tư

ANTD.VN - Ủng hộ việc bỏ môn thi thứ tư trong kỳ tuyển sinh lớp 10 Hà Nội vì nghỉ học kéo dài, nhiều thầy cô cảnh báo học sinh không nên chủ quan, cần tăng cường tinh thần tự học và tham khảo nguồn học liệu đã được thẩm định.

Đến thời điểm này, Hà Nội vẫn chưa quyết định thời điểm quay trở lại trường và để giảm bớt áp lực cho học sinh, UBND TP Hà Nội đã quyết định bỏ môn thi thứ tư và đưa ra lịch thi tuyển sinh lớp 10 từ 17-18/7. 

Như vậy, công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm nay sẽ gồm điểm thi môn Toán cộng với điểm thi Ngữ văn nhân đôi, cộng điểm Ngoại ngữ và ưu tiên (nếu có). Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, đề thi sẽ nằm trong nội trong nội dung, kiến thức tinh giản. Đặc biệt với môn tiếng Anh, đề thi chỉ yêu cầu 3 mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng cấp độ thấp, thay vì có ở cả 4 mức độ từ thấp tới cao nhất trong đề Toán và Ngữ văn.

Hiệu trưởng trường THCS & THPT Lê Quý Đôn Nguyễn Quốc Bình cho biết, ông hoàn toàn đồng tình với việc bỏ môn thi thứ tư kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay trong điều kiện học sinh nghỉ học dài ngày vì dịch Covid-19.  Điều này góp phần giảm áp lực cho cả học sinh lẫn nhà trường khi với tình hình hiện nay, thời gian học và ôn thi trước ngày 17/7 sẽ không còn nhiều.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 17,18 tháng 7 với 3 môn thi

Ông Bình cũng  phân tích một số thuận lợi đối với học sinh lớp 9 năm nay là mặc dù các em khá thiệt thòi khi phải học tập và ôn thi tại nhà trong tình hình dịch bệnh căng thẳng nhưng một trong những điểm bù trừ cho khó khăn này là các em được cung cấp một kho học liệu rất lớn, công khai và được đầu tư công sức của cả thành phố. Đây là điều mà chưa năm nào học sinh có được.

Tuy nhiên, việc có nhiều nguồn học liệu cũng khiến học sinh khó lựa chọn và nhận biết đâu là những học liệu phù hợp. Theo ông Bình, giáo viên cần bám sát các tài liệu được công bố, đánh giá, thẩm định và có hướng dẫn cụ thể để học sinh có thể ôn luyện hiệu quả khi thời gian không có nhiều.

Ông Hà Xuân Nhâm, Hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú-Đống Đa đánh giá, việc bỏ môn thi thứ 4 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội là hợp lý trong hoàn cảnh thực tế hiện nay. Ông Nhâm lưu ý, học sinh lớp 9 không nên chủ quan vì thuận lợi thì cũng là thuận lợi chung của tất cả học sinh, để chắc chắn đỗ được vào trường như mong muốn thì bản thân học sinh phải tự nỗ lực học tập hơn nữa thay vì chủ quan nghĩ rằng kỳ thi sẽ diễn ra nhẹ nhàng.

“Với tình hình học sinh vẫn chưa định thời gian quay trở lại trường, việc học chủ yếu là học trực tuyến, đòi hỏi các em phải nỗ lực, quyết tâm, ý thức tự học cao nhiều so với bình thường. Chính vì vậy chỉ cần chủ quan, thiếu tập trung nắm bắt các kiến thức cơ bản đang được thầy cô dạy trên truyền hình hoặc dạy trực tuyến thì các em sẽ mất nhiều thời gian bắt nhịp với việc củng cố kiến thức cũ, tiếp tục học kiến thức mới khi quay trở lại trường, dẫn tới hạn chế điều kiện tập trung ôn tập các kỹ năng làm bài thi"- ông Bình phân tích.

Năm 2020, dự kiến toàn thành phố phố có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở. So với năm học 2018-2019, số học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm nay nhiều hơn gần 5.800 em. Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội sẽ có 62% học sinh lớp 9 được tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập.