Hà Nội: Hỗ trợ xe đưa 1.400 công nhân về quê đón Tết Nguyên đán 2018

ANTD.VN - Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này sẽ tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa 1.400 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Mậu Tuất 2018.

Theo kế hoạch tổ chức hoạt động xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết năm 2018 của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, người lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là công nhân lao động thuộc khu công nghiệp – chế xuất, ngành dệt may Hà Nội chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn sẽ được các cấp công đoàn Thủ đô hỗ trợ phương tiện để về quê sum họp, đón xuân với gia đình trong dịp Tết 2018.

Hàng nghìn vé xe miễn phí được trao cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Những công nhân lao động thuộc công đoàn các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 1.200 người; với công nhân lao động thuộc công đoàn ngành dệt may Hà Nội, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nộ sẽ hỗ trợ 200 người.

Cũng theo kế hoạch, sẽ có 3 tuyến xe đưa công nhân lao động về quê ăn tết bao gồm: Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa; Hà Nội - Nghệ An và Hà Nội - Hà Tĩnh. Xe đón người lao động tại 3 địa điểm: KCN Thăng Long; KCN Quang Minh và trụ sở Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội ở số 3 Chu Văn An, quận Hà Đông (đưa công nhân lao động ngành dệt may Hà Nội).

Dự kiến, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chúc tết và tiễn công nhân lao động về quê vào ngày 13 hoặc 14-2-2018 (tức ngày 28 hoặc 29 Tết).