Hà Nội đồng loạt khử khuẩn vệ sinh lớp học, nhiều phụ huynh đề xuất nghỉ học

ANTD.VN - Ngày 1-2, đồng loạt các trường học ở Hà Nội tiến hành vệ sinh, khử khuẩn lớp học để đề phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Nhiều phụ huynh vẫn băn khoăn chờ thông báo nghỉ học chính thức vì lo ngại dịch bệnh lây lan trong trường học.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc khử khuẩn các trường học trên địa bàn để chủ động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đang diễn biến nhanh và phức tạp, bắt đầu từ sáng 1/2, toàn bộ các trường học thuộc 30 quận huyện đã khẩn trương tiến hành công tác vệ sinh, khử khuẩn các dụng cụ học tập.

Trong 2 ngày 1/2 và 2/2, quận Hoàng Mai sẽ tiến hành vệ sinh khử trùng tại 88 trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và 420 nhóm trẻ độc lập tư thục.

Để công tác này được đảm bảo thực hiện nghiêm túc, quận Hoàng Mai đã thành lập 14 đoàn kiểm tra đến giám sát trực tiếp tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Giáo viên, học sinh trường THCS vệ sinh lớp học ngày 1-2

Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh cho biết, trước đó, quận đã tổ chức hội nghị quán triệt về công tác phòng dịch nCov tới toàn bộ hiệu trưởng, ban giám hiệu các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận. Đồng thời, các nhân viên y tế tại các cơ sở giáo dục đã về Trung tâm y tế quận để được tập huấn pha chế thuốc và khử khuẩn theo đúng quy trình.

Để đối phó với dịch Corona, thực hiện yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội, trong cả ngày 1/2/2020, trường Nguyễn Siêu đã tổ chức tổng vệ sinh sát khuẩn toàn bộ các lớp học, các phòng ban, bếp ăn, xe ô tô đưa đón học sinh và các khu vực hoạt động chung.

Trường Nguyễn Siêu đã khuyến cáo toàn bộ học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường đeo khẩu trang trong suốt thời gian học tập, làm việc tại trường cũng như tham gia sinh hoạt ở các nơi công cộng khác như đường phố, bến xe bus, siêu thị, các khu dân cư...

Phòng Y tế nhà trường cũng đã chuẩn bị một lượng khẩu trang để cung cấp cho giáo viên, học sinh, nhân viên có nhu cầu sử dụng.

Trường Nguyễn Siêu dành 1 ngày để tổng vệ sinh toàn trường

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tuyên truyền cho học sinh những kiến thức cơ bản để phòng tránh và ngăn ngừa lây nhiễm chủng virus Corona như giữ ấm cơ thể, uống đủ nước, vệ sinh diệt khuẩn kịp thời...

Trao đổi với báo chí ngày 1-2 về những biện pháp phòng dịch bệnh từ virus corona, ông Nguyễn Xuân Khang - hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) - cho biết trong ba ngày trường mở cửa trở lại sau Tết có hơn 500 học sinh của cả ba cấp tiểu học, THCS, THPT được cha mẹ xin phép nghỉ học.

Ở bậc tiểu học, theo ông Nguyễn Xuân Khang, có những lớp có trên 50% số học sinh được bố mẹ xin cho nghỉ học. Điều này khiến trường đang cân nhắc phương án bổ sung kiến thức đối với những học sinh nghỉ học trong khi chờ quyết định chính thức của Thành phố.

Học sinh trường Marie Curie ngồi học trên lớp vẫn bịt khẩu trang

Ban Điều hành Trường Phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring Hà Nội ra thông báo chính thức gửi tới toàn thể Quý Phụ huynh học sinh phối hợp thực hiện. Theo đó, trường này căn cứ thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Bộ Y tế Việt Nam, đồng thời căn cứ trên đề xuất của Ban Phụ huynh hơn 50% số lớp trong trường, Ban Điều hành quyết định cho toàn trường nghỉ thêm 03 ngày kể từ thứ 2 tới hết thứ 4 (từ ngày 03 tới ngày 05/02/2020) và sẽ thông báo cập nhật liên tục tình hình để phụ huynh tiếp tục nắm được.

Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn trường, trường này đề nghị phụ huynh phối hợp với nhà trường đôn đốc các con thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong suốt thời gian có dịch như điền vào form khảo sát (bắt buộc) về tình trạng lưu trú trong dịp Tết Nguyên đán.

Khi học sinh có các triệu chứng, bao gồm sốt, ho và khó thở phải được đeo khẩu trang bảo vệ, cho học sinh nghỉ học và thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị và cách ly kịp thời.

Cần trang bị và nhắc các con đeo khẩu trang y tế (đúng chuẩn như WHO và Bộ Y tế khuyến cáo) hàng ngày khi đến trường và đến các nơi công cộng; Sử dụng bình nước cá nhân (bắt buộc); Luôn mang theo giấy ăn khô và ướt (để che miệng khi hắt hơi, ho…)

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết hiện các đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT và các phòng GD-ĐT quận huyện đang tích cực kiểm tra công tác vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn tại các trường học để đảm bảo 100% các trường hoàn thành trong 2 ngày cuối tuần.

“Những học sinh đến trường đều có ý thức dùng khẩu trang trong suốt thời gian trên lớp. Với những học sinh chưa trang bị khẩu trang thì nhà trường đều cấp đủ.” – ông Tiến cho biết.

Về việc thông báo nghỉ học trên toàn thành phố, ông Tiến cho rằng vẫn phải chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng làm căn cứ để đưa ra quyết định này.