Hà Nội: Dân chung cư 37 tầng tá hỏa chạy vì cháy

ANTD.VN - Chuông và thông báo có hỏa hoạn đồng loạt hoạt động, đã “đánh thức” người dân rời khỏi tòa nhà, bất chấp trời đang mưa to.

Sự cố hỏa hoạn xảy ra khoảng 20h30 tối 31-7, với điểm cháy được xác định tại tầng 15 chung cư cao 37 tầng tại số 143 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội.

Sự cố hỏa hoạn xảy ra khi trời mưa khá to, nhưng lực lượng CS PCC đã kịp thời đến hiện trường tổ chức dập lửa

Ngay khi ngọn lửa hình thành,  chuông báo cháy đã lập tức hoạt động, đồng thời đơn vị quản lý tòa nhà cũng đã nhanh chóng thông báo sự cố qua hệ thống loa, giúp cư dân nắm bắt thông tin, di chuyển hết xuống sảnh.

Mặc dù lúc này trời mưa khá to nhưng lực lượng CS  PCCC đã kịp thời đến hiện trường, triển khai phương án chữa cháy. Do đám cháy nhỏ và điểm  cháy không quá phức tạp nên ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, không xảy ra thiệt hại lớn về  tài sản.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, sự cố hỏa hoạn xảy ra do chập điện; song theo chỉ huy phòng CS PCCC số 9, đây cũng là dịp để đánh giá chất lượng các thiết bị cảnh báo cháy của tòa nhà,  cũng như ý thức của cư dân.