Giữ trẻ an toàn khi chơi với nước

ANTĐ - “Trẻ em có thể bị chết đuối ngay cả khi trong nhà vệ sinh, bể bơi di động, đài phun nước trang trí, xô và bồn tắm”, tiến sĩ Wendy Pomerantz, bác sĩ Bệnh viện Nhi Cincinnati (Mỹ) cho biết.
 

Dưới đây là một số lời khuyên của Pomerantz và Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ mà cha mẹ cần lưu ý để đảm bảo an toàn cho trẻ khi chơi với nước:

- Người lớn nên học cách sơ cứu hô hấp nhân tạo.
- Không nên để đồ chơi trong hoặc xung quanh một hồ bơi.
- Không nên để trẻ một mình trong hoặc gần hồ bơi.
- Cho trẻ học bơi sớm chừng nào có thể.
- Không cho trẻ chạy, đùa nghịch gần khu vực có nước. Không để trẻ bơi một mình.
- Nên có một điện thoại bên hồ bơi, cùng với trang thiết bị cứu hộ như phao cứu nạn…
- Nếu bạn sử dụng hồ bơi bơm hơi hoặc nhựa, sau mỗi lần sử dụng xong cần xả hết nước đi.