Giông sét nhiều, tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây

ANTD.VN - Miền Bắc đã bước vào mùa mưa, hai luồng không khí nóng và lạnh đan xen khiến tình trạng giông lốc, sấm sét xuất hiện nhiều hơn. 

Hà Nội đang bước vào mùa cao điểm của giông sét 

Bên cạnh đó, mưa giông ở các tỉnh Bắc bộ cũng sẽ xuất hiện với tần suất dày hơn. Những đợt nắng nóng càng gay gắt, kéo dài thì giông sét càng mạnh. Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện đang là giai đoạn chuyển mùa ở khu vực miền Bắc và Trung bộ. Thời gian này, không khí lạnh vẫn còn hoạt động, di chuyển đẩy rãnh thấp lùi sâu xuống phía Bắc gây xáo động mạnh, tạo ra các hiện tượng tố lốc, mưa đá và đặc biệt là giông sét. Ở Bắc bộ có 2 giai đoạn giông sét xuất hiện với tần suất nhiều, từ tháng 4 tới tháng 6 và từ tháng 8 tới tháng 9.  

“Giông sét là hiện tượng phóng điện giữa đám mây giông tích điện xuống mặt đất, còn hiện tượng phóng điện giữa các đám mây với nhau hoặc phóng điện vào trong không khí chỉ gây ra sấm, chớp bình thường mà chúng ta vẫn thấy’, ông Lê Thanh Hải nói.

Đại diện Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Bộ TN-MT bổ sung, cơn giông có thể kéo dài từ 30 phút đến 12 giờ và có thể trải rộng từ vài chục đến hàng trăm km2. Ước tính, trên Trái đất, cứ mỗi giây có khoảng 100 cú phóng điện xảy ra giữa các đám mây tích điện với nhau và với mặt đất.

Công suất có thể đạt tới hàng tỷ KW, làm nóng không khí đến 28.000 độ C (hơn 3 lần nhiệt độ bề mặt mặt trời). Hàng năm, trên thế giới có khoảng 5.000 người bị sét đánh. Trong thời gian gần đây, rất nhiều công trình, đường dây tải điện, kho tàng, các thiết bị ngành bưu chính viễn thông, thiết bị điện tử tại Việt Nam đã bị sét đánh hỏng gây thiệt hại rất lớn.  

Sét có thể đánh xa 18km từ đám mây giông. Bởi vậy, cho dù nhìn thấy bầu trời vẫn xanh, không mưa, nhưng có thể không an toàn nếu nghe thấy tiếng sấm sét từ xa. Sét có thể đánh bất cứ nơi nào trong phạm vi vòng tròn xung quanh nơi đang có mưa rào và giông. Cũng có loại sét được gọi là “sét khô”, đó là sét đánh từ một đám mây giông mà không gây mưa. Sét khô thường gây ra cháy rừng. Theo tính toán, cứ 5 giây thì sét đánh xa được 1,8km. Do vậy, từ khi nghe có tiếng sấm, nếu đếm được 10 giây thì sét đang đánh từ khoảng cách xa nơi đang đứng khoảng 3,6km.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện Vật lý địa cầu, khi thấy trời có mưa giông kéo đến, người dân nên chủ động tìm nơi an toàn để trú ẩn. Đây là cách tốt nhất để giảm khả năng bị sét đánh. Khi ở trong nhà, nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt, không nên dùng điện thoại, trừ trường hợp rất cần thiết. Nên rút phích cắm các thiết bị điện trước lúc giông sắp xảy ra. Vô tuyến nối với dây anten để ngoài trời cũng rất cần rút ra khi có giông.

Trong trường hợp ở ngoài trời, tuyệt đối không trú mưa dưới cây cối, không đứng thành nhóm đông người gần nhau, người ở vị trí càng thấp càng tốt, làm sao để phần tiếp xúc giữa người và mặt đất là ít nhất, tốt nhất nên đứng nhón chân trên mặt đất hoặc ngồi xuống, lấy tay che tai. Đặc biệt, TS Nguyễn Xuân Anh lưu ý, khi ở ngoài trời đang mưa giông, không nên sử dụng điện thoại di động, an toàn nhất là tắt nguồn.