Giết vợ để che giấu tình trạng đồng tính

ANTĐ - Một người đàn ông gốc Ấn đang bị xét xử vì đã siết cổ vợ rồi đốt xác để che giấu sự thật mình là người đồng tính.

Jasvir Ram Ginday (29 tuổi) đã dùng ống kim loại của máy hút bụi tấn công vợ là Varkha Rani (24 tuổi) tại nhà của gia đình này ở Midlands (Anh) vào ngày 12/9/2013. Sau đó anh ta mang thi thể của vợ ra vườn đốt và nói với hàng xóm rằng mình đang đốt rác.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Được biết Rani kết hôn với Ginday ở Ấn Độ vào tháng 3 năm ngoái. Đến khoảng tháng 8 Rani chuyển đến Anh sống cùng chồng sau khi xin được visa. Ginday kể với một người bạn rằng mình bị hấp dẫn bởi đàn ông, anh ta kết hôn với Rani để chiều lòng cha mẹ.

Ginday bị bắt vào tháng 9 sau khi cảnh sát phát hiện một số mẩu xương của Rani tại nhà của họ. Ginday phủ nhận mình giết người và chỉ thừa nhận tội ngộ sát.

Vụ việc sắp được tòa án địa phương đưa ra xét xử trong thời gian tới.